MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ có cải tạo lớn về kiến trúc tại UBND TP.HCM

11-09-2017 - 17:41 PM | Bất động sản

UBND TP.HCM cho biết đã duyệt nhiệm vụ thiết kế để làm cơ sở cho việc thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và kiến trúc trụ sở HĐND, UBND TP.HCM”.

Khu vực này có diện tích khoảng 18.000m2, được giới hạn bởi các tuyến đường Lê Thánh Tôn – Pasteur – Lý Tự Trọng – Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1), với mặt tiền là tòa nhà được xây dựng từ thời Pháp, tại địa chỉ 86 Lê Thánh Tôn.

TP cho biết kế hoạch nâng cấp khu vực này nhằm hoàn chỉnh để xây dựng trung tâm hành chính mới. Chính quyền TP cũng yêu cầu khi triển khai xây dựng phải bảo tồn khối nhà phía mặt tiền đường Lê Thành Tôn, vì đây là kiến trúc cổ mang đậm phong cách Pháp.

Tại đây, sẽ bố trí phòng làm việc của Thường trực HĐND, UBND TP, nơi tiếp khách, thư viện, khu trưng bày về thành tựu của TP… Dự kiến người dân có thể vào tham quan khu vực tầng dưới.

Sau khi cải tạo xong, đây sẽ là nơi làm việc của các đơn vị: Văn phòng UBND TP; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Giao thông Vận tải và Ban đổi mới doanh nghiệp, với tổng số khoảng 1.700 người làm việc.


Khu vực sẽ tiến hành cải tạo.

Khu vực sẽ tiến hành cải tạo.

Liên quan đến dự án này, tháng 8/2014 UBND TP đã phê duyệt tổ chức thi tuyển các phương án kiến trúc, trong đó có lưu ý về việc "nghiên cứu, đề xuất, bố trí sân bay dành cho máy bay trực thăng trong phạm vi khu vực trụ sở UBND TP HCM và có đường hầm an toàn tuyệt đối với đơn vị cần thiết".

Tuy nhiên tới khi được công bố chính thức vào tháng 11/2014 hai yêu cầu về sân bay và đường hầm đã được bỏ đi.

Theo Nguyễn Cường

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên