MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ sa thải nguyên Phó Tổng giám đốc điện lực dầu khí "mất hút" sau khi đi nước ngoài

10-12-2016 - 07:58 AM | Xã hội

"Muốn sa thải thì phải theo quy định. Nếu hết thời hạn, ông Dũng không có mặt tại công ty để làm việc và giải trình lý do nghỉ vô tổ chức thì sẽ bị xem xét sa thải theo quy định".

Xem xét sa thải ông Dũng theo quy định nếu không về giải trình

Chiều 9/12, ông Hoàng Văn Nghiệp, Phó Tổng Giám đốc PV Power đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc ông Lê Chung Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc PV Power (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN), tự ý đi nước ngoài với lý do "du học".

Ông Nghiệp cho biết đây là trường hợp nghỉ vô tổ chức đầu tiên xảy ra tại tổng công ty mà lại là người từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao.

Theo ông Nghiệp, công văn của PV Power liên quan đến việc này đã được gửi đi nhưng tới giờ không hề nhận được phản hồi từ ông Dũng.

"Tuần tới, Tổng công ty sẽ họp có hướng xử lý tiếp theo với ông Dũng. Muốn sa thải thì phải theo quy định qua một số lần gửi thông báo tới ông Dũng và hiện trong giai đoạn gửi các công văn tới ông này.

Nếu hết thời hạn, ông Dũng không có mặt tại công ty để làm việc và giải trình lý do nghỉ vô tổ chức thì sẽ bị PV Power xem xét sa thải theo quy định" - ông Nghiệp thông tin.

Trong một diễn biến khác, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc PV Power cho biết đã đến nhà tìm ông Lê Chung Dũng nhưng vẫn không xác định được tung tích.

PV Power cũng đã liên hệ với trường học nơi ông Dũng đăng ký học khóa dự bị MBA tại Đại học SP Jain School Of Management (Singapore) như ông Dũng cung cấp nhưng cũng chưa có kết quả. Hiện PV Power vẫn đang xác minh thêm thông tin.

Do ông Dũng vắng mặt trong thời điểm bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, nên theo quy định quản lý cán bộ, ông Lê Chung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là Phó Tổng giám đốc của PV Power.


Ông Lê Chung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Power Coal, công ty con của PV Power - Ảnh: Petrovietnam.

Ông Lê Chung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của PV Power Coal, công ty con của PV Power - Ảnh: Petrovietnam.

Đơn xin nghỉ đi học nước ngoài do người nhà gửi đến

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Lê Chung Dũng được PV Power cho nghỉ phép từ ngày 10 đến ngày 20/10/2016.

Sau khi hết thời gian nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng có đơn xin đi học khóa dự bị MBA của trường Đại học SP Jain School Of Management tại Singapore trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20/10/2016.

PV Power đã nhiều lần có văn bản yêu cầu ông Dũng quay lại Tổng công ty để tiếp tục làm việc và giải quyết các thủ tục có liên quan. Tuy nhiên từ 21/10/2016 đến nay, ông Dũng vẫn chưa trở lại làm việc.

Được biết, đơn xin nghỉ đi học nước ngoài của ông Dũng là do người nhà gửi đến công ty. Thời kỳ đầu PV Power đã liên lạc điện thoại liên tục và sau đó gửi email cho ông Dũng, nhưng đều không nhận được phản hồi.

Chủ tịch HĐTV PV Power Hồ Công Kỳ đánh giá ông Dũng có quá trình công tác bình thường, chấp hành đầy đủ mọi quy định.

Tuy nhiên, vì xin nghỉ phép để đi học nước ngoài mà không được sự đồng ý là việc làm vô tổ chức nên sẽ xử lý trách nhiệm như một lao động bình thường.

Ông Lê Chung Dũng (SN 1969) có bằng kỹ sư cơ khí và Cử nhân Kinh tế ngành quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản.

Ông Dũng từng có thời gian công tác tại xí nghiệp máy bay A76, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sau đó là Tổng Công ty Vinaconex.

Từ tháng 2 - tháng 8/2008, ông Dũng là Phó Ban Kinh tế Kế hoạch của Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Từ tháng 8/2008, ông Dũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty trên. Thời điểm này cũng là giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Đức Thuận giữ cương vị Tổng Giám đốc của PVC.

Cuối năm 2010, ông Dũng rời khỏi PVC. Đến tháng 1/2011, ông Dũng được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV Power.

Theo Đức Nguyễn

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên