MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

11-01-2019 - 08:31 AM | Xã hội

Nếu thi rớt, bà Vương Mai Trinh, con gái chủ tịch UBND tỉnh An Giang sẽ không được công nhận là công chức và không bố trí công tác dù đang ở vị trí lãnh đạo.

Tối 10/1, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến cho biết tỉnh đang rà soát, thu hồi quyết định tuyển dụng 43 công chức sai quy định.

Những người này, đang chờ kết quả thi tuyển công chức năm 2018.  Trong đó, có bà Vương Mai Trinh, con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết, hiện 43 trường hợp trên vẫn đang công tác bình thường. Nếu họ thi rớt thì sẽ cho nghỉ, còn đậu thì bố trí công tác. Tuỳ theo năng lực của từng người, tỉnh sẽ bố trí công tác phù hợp.

 Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng con gái Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Ảnh 1.

UBND TP Long Xuyên.

Theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh An Giang vào cuối tháng 12/2018, qua việc tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn, UBND tỉnh An Giang phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh chưa đúng quy định.

Kết quả rà soát của Sở Nội vụ, từ năm 2010 đến năm 2015 có 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển sai quy định. Trong đó, có bà Vương Mai Trinh, hiện là Phó Chánh văn phòng Thành uỷ, HĐND, UBND TP Long Xuyên (con gái của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh).

Ngày 22 và 23/12/2018, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi công chức năm 2018. Theo đó có tổng số 1.259 thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng số thí sinh thực tế tham dự kỳ thi là 920 thí sinh. Bà Vương Mai Trinh và Lê Kim Duyên cũng tham gia kỳ thi này.

Năm nay, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nội vụ thuê đơn vị độc lập là Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc ôn tập, ra đề thi, chấm thi.

Theo Văn Minh

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên