MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết

07-12-2019 - 12:42 PM | Sống

Một trong những môn thể thao tâm điểm của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay chính là trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Dù vắng Quang Hải và nền tảng thể lực suy giảm vì lịch thi đấu dày đặc, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn tự tin sẽ giành vé vào chung kết.


9h26 - Thể dục nghệ thuật: Khá đáng tiếc cho Nguyễn Hà My ở chung kết nội dung biểu diễn với vòng khi cô chỉ xếp ở vị trí thứ 4 và không được góp mặt trên bục trao huy chương. Giành HCV là VĐV nước chủ nhà với điểm số rất cao.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 1.

8h59 - Bơi: Lê Nguyễn Paul về thứ 3 lượt bơi thứ 2 vòng loại 50 m ngửa với thời gian 26 giây 71 và giành quyền vào chung kết.

8h51 - Bơi: Lượt bơi thứ 2 vòng loại 100 m ngửa nữ, Ánh Viên chỉ về đích thứ 2 với thành tích 1 phút 04 giây 64 nhưng vẫn đủ để "Tiểu tiên cá" góp mặt ở đường bơi chung kết.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 2.

8h45 - Bơi: Ở lượt bơi đầu tiên vòng loại 100 m ngửa nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm cán đích thứ 4 với thời gian 1 phút 05 giây 38.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 3.

8h34 - Bơi: Hai kình ngư Việt Nam, Lê Thành Được và Phạm Thanh Bảo đều có màn trình diễn tốt ở lượt bơi đầu, vòng loại nội dung 200 m ếch nam để cán đích ở 2 vị trí đầu tiên.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 4.

8h22 - Bơi: Nguyễn Huy Hoàng thi đấu không thật sự thành công ở đường bơi vòng loại 200 m tự do nam khi chỉ đạt thành tích 2 phút 02 giây 88.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 5.

8h14 - Bơi: Cả Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên đều về nhất ở vòng loại 200 m tự do và 400 m tự do để dự tranh lượt bơi chung kết diễn ra vào chiều tối nay. Ảnh: Hoàng Tùng.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 6.

8h04 - Điền kinh: Ở lượt chạy thứ 2, vòng loại 200 m chạy nữ, Lê Tú Chinh về nhất với thời gian 23 giây 61 và đây cũng là thành tích tốt nhất của nữ hoàng điền kinh Việt Nam trong năm nay. Trong khi đó Kristina Knott (Philippines) sở hữu thành tích tốt nhất ở vòng loại với thời gian 23 giây 07, phá kỷ lục SEA Games. Cũng ở nội dung này, Hà Thị Thu cũng giành vé vào chung kết.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 7.

8h: Đoàn Thể thao Việt Nam quyết đòi lại vị trí thứ 2

Hôm nay cũng là một ngày thi đấu bận rộn của đoàn Thể thao Việt Nam. U22 Việt Nam dự tranh bán kết môn bóng đá nam, các nội dung chung kết bơi, vòng loại điền kinh, đấu kiếm, các môn võ... đều hứa hẹn sẽ mang về thêm những tấm HCV. Với nỗ lực tuyệt vời từ các VĐV, hy vọng đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có một ngày thi đấu thành công để đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương từ tay Indonesia.

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 8.

Nguồn: FB Thể thao Việt Nam.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 6/12

HCV (7): Lý Hoàng Nam (Quần vợt - đơn nam), Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp - xuất phát đồng hàng tính giờ cá nhân nữ), Trương Thị Phương (Canoeing - 500m thuyền đơn), Đội tuyển kiếm chém nam (Đấu kiếm - Kiếm chém), Lê Anh Tài (Judo - dưới 90kg), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội - 200m tự do), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội - 200m ngửa).

HCB (5): Savanna Lý Nguyễn (Quần vợt - đơn nữ), Daniel Cao Nguyễn (Quần vợt - đơn nam), Đội tuyển kiếm liễu nữ (Đầu kiếm - Kiếm Liễu), Phạm Hồng Quân (Canoeing - 1000m thuyền đơn), Nguyễn Thị Như Ý (Judo - trên 78kg nữ).

HCĐ (12): Phạm Thị Hồng Lệ (Điền kinh - marathon), Ngô Phương Mai (Nhảy cầu - cầu mềm 3 m nữ). Lý Hoàng Nam - Lê Quốc Khánh (Quần vật - Đôi nam), Daniel Cao Nguyễn - Nguyễn Văn Phương (Quần vợt - Đôi nam), Bùi Thanh Phẩm - Trần Thành (Canoeing - thuyền đôi 1000m nam), Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thạch Thị Ánh Lan (Bi sắt - Đôi nữ), Dương Thị Quỳnh Như (sambo - dưới 80kg nữ), Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo, trên 100kg), Phúc Thị Thanh Bình - Trần Thụy Thanh Trúc (Quần vợt - Đôi nữ), Lê Nguyễn Paul (Bơi lội - 100 bơi bướm), Đội tuyển Việt Nam (Esport - Starcraft), Đội tuyển bơi (Bơi - 4x100m nam).

SEA Games ngày 7/12: U22 Việt Nam quyết giải mã hiện tượng Campuchia, giành vé vào chung kết - Ảnh 9.

Nguồn: FB Thể thao Việt Nam.

Theo SPORT5 TEAM

Helino

Trở lên trên