MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shark Đặng Hồng Anh: Có những Startup một bước đi lên tỷ phú nên nhiều bạn trẻ hiện nay hay soi chiếu vào đó và thực hiện rất hồn nhiên

16-10-2018 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

“Hiện nay đang có quá nhiều startup với ý tưởng chưa hoàn chỉnh nhưng mong muốn giá trị nên các dự án khởi nghiệp trở nên mong manh hơn…”, Shark Hồng Anh chia sẻ.

Theo Shark Đặng Hồng Anh, mỗi thời điểm khởi nghiệp hình thành một tư duy về thị trường khác nhau. Lứa 8X như anh được xem là thế hệ khởi đầu cho phong trào khởi nghiệp và có rất nhiều người thành công. Mặc dù thời điểm có khái niệm startup còn lạ lẫm. Tuy vậy, để thành công thì dù thời điểm nào, lứa khởi nghiệp nào thì cũng cần sản phẩm đột phá, tác động đến xã hội, cộng đồng và chi phối người tiêu dùng.

"Lợi thế của thế hệ khởi nghiệp chúng tôi là thị trường còn mới, ít sản phẩm dịch vụ cạnh tranh. Do đó, áp lực tìm kiếm khách hàng hay mở rộng thị trường cũng nhẹ nhàng hơn thế hệ startup hiện nay. Tuy thế, bất lợi của chúng tôi là thị trường vốn khó tiếp cận, chính sách điều chỉnh mạnh, việc ứng dụng công nghệ vào điều hành thiệt thòi hơn rất nhiều", Shark Hồng Anh chia sẻ.

Shark Đặng Hồng Anh: Có những Startup một bước đi lên tỷ phú nên nhiều bạn trẻ hiện nay hay soi chiếu vào đó và thực hiện rất hồn nhiên - Ảnh 1.

Theo Shark Hồng Anh, sự tỉnh táo luôn mang lại giá trị đúng cho người trẻ

Còn hiện nay, các bạn trẻ hay có tư duy làm "liều". Các bạn hay nhìn vào những tấm gương trên thế giới một bước trở thành tỷ phú rồi soi chiếu mình vào đó và thực hiện rất hồn nhiên. Đang có quá nhiều startup với ý tưởng chưa hoàn chỉnh nhưng mong muốn giá trị nên các dự án khởi nghiệp trở nên mong manh hơn.

"Còn thời của chúng tôi có thể do ít điều kiện tiếp cận với thị trường vốn, công nghệ nên không liều mạng như vậy. Khác với thế hệ trẻ hiện nay, chúng tôi lại biết cân đối giá trị để thực hiện, luôn tỉnh táo để nuôi sống đứa con tinh thần của mình rồi mới hoàn thiện nó. Sự tỉnh táo luôn mang lại giá trị đúng cho người trẻ", Shark Đặng Hồng Anh chia sẻ.

Hiện tại, Shark Đặng Hồng Anh đang thực hiện dự án "khởi nghiệp" ở lĩnh vực y tế với tham vọng vào năm 2019, sẽ có 10 phòng khám tư nhân. Đó là những phòng khám được nâng cấp từ các cơ sở y tế xã, phường góp phần giảm tải cho bệnh viện lớn và không lãng phí hạ tầng.

Khi được hỏi đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân không có kinh nghiệm như vậy thì rủi ro có cao, Shark Đặng Hồng Anh chia sẻ: "Hiện tại, là tôi đang nuôi nó. Có thể phải bù kinh phí 3-5 năm để thay đổi thói quen của người dân, hỗ trợ cộng đồng rồi mới dần dà hoàn thiện nó. Nếu mô hình này chạy tốt, có sức lan tỏa, trong dự tính của tôi số lượng có thể tăng lên 10 phòng khám như thế. Dự án này của tôi hướng đến giá trị phục vụ cộng đồng là chính", Shark Hồng Anh cho hay.

Theo Phương Nga

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên