MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu máy bơm chưa thể vận hành ở 'rốn ngập' Sài Gòn: Chủ đầu tư lên tiếng

25-10-2017 - 15:12 PM | Xã hội

Chủ đầu tư đã lên tiếng lý giải nguyên nhân khiến siêu máy bơm vẫn chưa thể vận hành chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM).

Liên quan đến việc siêu máy bơm vẫn tạm dừng hoạt động , ngày 25/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, chiều nay đơn vị sẽ gửi đơn đến Trung tâm chống ngập TP.HCM.

Trong đơn sẽ đề cập đến việc kí kết bàn giao hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra, nội dung đơn cũng đề cập đến trách nhiệm của Trung tâm chống ngập TP là chịu trách nhiệm quản lý, tu bổ, xử lý hệ thống đường cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để phục vụ siêu máy bơm hút nước chống ngập.

Siêu máy bơm chống ngập vẫn tạm dừng hoạt động.

“Trách nhiệm của chúng tôi là vận hành máy bơm, bơm nước chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, không có trách nhiệm xử lý sự cố cống. Nếu xảy ra hiện tượng tắc đường cống hay đường cống xuống cấp thì đó là trách nhiệm của Công ty Thoát nước đô thị TP.

Do đó, việc tắc cống xảy ra ngày 17/10, trách nhiệm thuộc về Công ty Thoát nước đô thị TP. Sau sự việc, Công ty Thoát nước đô thị TP kiểm tra và múc lên 28m3 rác”, ông Cường thông tin.

Theo ông Cường, lý do ngày 24/10 công ty vẫn chưa kí kết bàn giao hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là vì vắng mặt ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TP.HCM.

Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, lần kiểm tra trước, ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng quản lý thoát nước) cũng được ủy quyền nhưng không quyết định được, chỉ ký nháy và mang biên bản về trình cho Giám đốc Trung tâm chống ngập TP ký.

Ông Long giải thích ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP, đang phải tiếp đoàn công tác của Hà Lan nên ủy quyền cho ông tham dự. Do phía chủ đầu tư không đồng ý nên việc bàn giao vẫn chưa diễn ra, máy bơm chống ngập vẫn chưa thể vận hành.

Chủ đầu tư cho rằng, việc bàn giao hệ thống thoát nước rất quan trọng vì nó là căn cứ để xác định trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự cố. Hiện tại, hai bên vẫn chưa thống nhất lại thời điểm bàn giao hệ thống cống thoát nước.

Video: Siêu máy bơm chống ngập bất lực vì nghẹt rác

Trước đó, cơn mưa lớn trưa 17/10 đã làm đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngập sâu dù máy bơm vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân là do tắc 2 đường cống nên nước không thể chảy về được.

Ngay trong chiều 17/10, Tập đoàn Quang Trung đã gửi văn bản lên Thành ủy, UBND TP.HCM về việc nghi ngờ có nhóm người lạ cố tình phá hoại. Phía nhà đầu tư cũng cho rằng trong các đợt kiểm tra cống thoát nước, đã phát hiện chất kết dính khi để lâu dưới cống cứng như bê tông, ngăn dòng nước trong hệ thống cống.

Ngày 20/10, Tập đoàn Quang Trung cho dừng siêu máy bơm đợi Trung tâm chống ngập nước TP duy tu, bão dưỡng, dọn dẹp hệ thống cống thoát nước và dự kiến chiều 24/10 sẽ ký kết bàn giao.

Theo Quang Hải

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên