MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore "thả con săn sắt, bắt con cá rô" khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Việt Nam có thể được nhiều hơn thế

14-02-2019 - 13:56 PM | Tài chính quốc tế

Chi 15 triệu USD tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều nhưng chỉ tính riêng số lần xuất hiện trên truyền thông thế giới của Singapore đã đáng giá tới 500 triệu USD.

Tờ Straits Times của Singapore cho biết, chi phí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên trong tháng 6/2018 là 15 triệu USD trong đó một nửa dùng cho công tác đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, đây chỉ là con "săn sắt" nếu so với những gì mà đảo quốc sư tử nhận lại, vốn được ví như là con "cá rô".

Công ty truyền thông Meltwater ước tính giá trị quảng cáo, dựa vào việc Singapore xuất hiện dày đặc trên tất cả các hãng truyền thông danh tiếng khắp thế giới trong 3 ngày đỉnh điểm của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, có thể lên tới 500 triệu USD. Con số này chắc chắn sẽ cao hơn nếu tính từ thời điểm Singapore được chọn làm nơi gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều tiên.

Ngoài ra, các khách sạn danh tiếng của Singapore, đặc biệt là Shangri-La - nơi ở của Tổng thống Trump và phái đoàn Mỹ; St Regis - nơi nhà lãnh đạo Kim Jong Un và đoàn Triều Tiên dừng chân cũng như Khách sạn Capelle – địa điểm tổ chức hội nghị lịch sử, cũng liên tiếp được cả thế giới nhắc đến. Người ta cũng không thể quên tên đảo du lịch Sentosa, vốn có nghĩa là yên bình và tĩnh lặng theo tiếng Mã Lai, khi nó đủ điều kiện đảm bảo an ninh cho cuộc gặp lịch sử.

Chưa dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có chuyến thăm bất ngờ tới những thắng cảnh nổi tiếng của đất nước này trong buổi tối thứ 2 ở Singapore cũng đã góp phần quảng bá du lịch mạnh mẽ.

Ngay khi Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra, có tới hơn 3.000 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đổ tới Singapore để đưa tin. Họ cũng phải chi những khoản tiền nhất định cho các chi phí ăn ở, đi lại, đóng góp trực tiếp vào nguồn thu của Singapore. Bên cạnh đó, rất đông người cũng tới đảo quốc sư tử trong dịp diễn ra sự kiện đặc biệt.

Tuy nhiên, những điều tuyệt vời nhất với Đảo quốc sư tử vẫn còn ở phía trước. Cái tên Singapore gắn liền với Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Sự an toàn, an ninh và hòa nhã của đất nước này đã được cả thế giới biết tới khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử. Nó sẽ góp phần kéo du khách đến với Singapore nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau sự kiện ngày 12/6.

Ngay khi thông báo việc chi 15 triệu USD cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã khẳng định số tiền này là xứng đáng. Ông nhắc tới những lợi ích lâu dài, cả về chính trị, văn hóa lẫn kinh tế mà sự kiện lịch sử có thể mang đến cho Singapore sau khi tổ chức thành công cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và ông Trump. Ông Lý nói điều đó vài ngày trước sự kiện lịch sử.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cho rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh sau Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 2 tới. Nếu điều này trở thành sự thật, Việt Nam, sẽ được cả thế giới biết đến trong vai trò nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử, giúp chấm dứt một trong những cuộc chiến dai dẳng nhất ở thời điểm hiện tại, mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và ổn định cho cả khu vực và thế giới.

Ngoài những lợi ích như người Singapore đã có được khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần đầu, việc được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong Un còn cho thấy Việt Nam rất được các nước liên quan tin tưởng. Kinh nghiệm từ việc tổ chức các hội nghị tầm cỡ quốc tế, trong đó có APEC 2017, giúp Việt Nam ghi những dấu ấn sâu đậm của mình với thế giới.

Linh Anh

Tổng hợp

Trở lên trên