MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở hữu không gian sống cao cấp và chất lượng tại Quận 2 không quá khó

Nếu như việc sở hữu một căn nhà với không gian sống cao cấp và chất lượng tại Quận 2 vài năm trước đây là không tưởng với nhiều người trẻ thì nay các nhà phát triển bất động sản đang từng bước thay đổi điều đó.

Các dự án mới đảm bảo những mong muốn của người trẻ nhưng có mức giá vừa tầm đang thu hút một số lượng lớn thị dân trẻ về Quận 2. Nổi bật trong số đó có thể kể tới dòng sản phẩm Citi của Kiến Á Group ở khu vực Cát Lái như Citihome và mới đây là Citisoho.

Sở hữu không gian sống cao cấp và chất lượng không còn quá khó

Có thể nói, trước đây Quận 2 thường được biết đến là mảnh đất của “nhà giàu” với những dự án biệt thự, nhà phố cao cấp, sang trọng. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi khi sau thời kỳ “ngủ đông” của thị trường.

Hàng loạt dự án mới, hướng đến lớp cư dân trẻ có thu nhập ổn định đã được triển khai và xây dựng ngay ở trung tâm Quận 2, mở ra cơ hội mới cho người mua ở phân khúc tầm trung tại khu Đông. Được đánh giá tốt có thể kể đến dòng sản phẩm Citi của nhà phát triển Kiến Á, đặc biệt là Citisoho.

“Thực sự không quá khó để thiết kế một khu căn hộ cao cấp, nhưng Citisoho lại là một bài toán khó, bài toán thiết kế mà Kiến Á đưa ra đòi hỏi phải thỏa mãn cả hai tiêu chí: tạo nên không gian sống thật sự cao cấp nhưng trong mức giá thành khống chế để người trẻ có thể dễ dàng sở hữu. Chúng tôi đã mất hàng tháng trời tranh luận, thiết kế, rồi lại phá bỏ để đưa ra được phương án cuối cùng như hôm nay”, KTS Nguyễn Hoàng Mạnh, Giám đốc Công ty MIA, đơn vị thiết kế Citisoho chia sẻ.

Sự tâm huyết của nhà phát triển lẫn đơn vị thiết kế đã đem đến cho Citisoho một kiến trúc ấn tượng. Có thể thấy, Citisoho có lợi thế là được bao bọc bởi công viên rộng 4ha, dù vậy, các mảng xanh vẫn chú trọng bố trí trên các mái nhà để giảm đi bức xạ nhiệt.

Mặt khác, mặt tiền của khu căn hộ cũng không dùng nhiều màu sắc, chủ yếu là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mảng tường trắng, beige và kính tạo nên nhịp điệu vui mắt nhưng không kém phần sang trọng như tại những khu căn hộ cao cấp.

Thiết kế chung của các block nhà cũng rất được lưu tâm ở Citisoho. Số lượng chỉ 11 căn/sàn không chỉ mang đến sự riêng tư cần thiết cho mọi hộ gia đình mà còn giúp đảm bảo đón gió tự nhiên cũng như ánh sáng tự nhiên tốt nhất.

Bên trong căn hộ cũng được chú trọng bố trí các phòng ốc, ngóc ngách nhằm tối ưu hóa diện tích sử dụng. Với diện tích chỉ tầm 55m2 nhưng mỗi căn nhà đều có 2 phòng ngủ, có logia, có khu vực bếp - phòng khách thoáng và hầu như không có một góc chết nào.

“Khác với trước đây, khi đa phần các dự án căn hộ phân khúc giá tầm trung đều bê tông hóa, thiếu vắng những khu vực cộng đồng, sân chơi, cây xanh và dịch vụ hàng ngày, thì giờ đây, những khu căn hộ mới xây tại khu Đông như Citisoho đều có không gian sống với cây xanh và tiện ích nội khu không kém gì các khu căn hộ cao cấp. Điều này thể hiện rõ ở khu hồ bơi với ghế nghỉ dưới bóng cây, lối dạo bộ có lam che nắng, chòi hóng gió, khu thể thao, khu BBQ/giải trí cho gia đình, khu trung tâm thương mại 4 tầng với đầy đủ dịch vụ, hầm để xe riêng rộng 1,1 ha với lối ra vào riêng cho từng block nhà giúp phân luồng giao thông… Và đặc biệt là khu vực đón - trả khách, lối ra vào là hệ thống cửa kính phối hợp với hệ thống ánh sáng phù hợp tạo nên sự cao cấp cho toàn khu căn hộ…”, ông Hồ Hữu Xuyên, Phó Tổng Giám đốc Kiến Á Group cho biết thêm.

Dễ dàng sở hữu không gian sống chất

Với Citisoho, giờ đây, việc sở hữu không gian sống cao cấp & chất lượng đã đến gần hơn với người mua trẻ. Chỉ từ 990 triệu đồng, họ đã có thể sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ tại Citisoho, nơi có mật độ cây xanh cao hơn gấp 9 lần so với khu vực trung tâm (công viên 4ha bằng ¾ công viên Gia Định và 1.350m2 cảnh quan nội khu).

Citisoho sở hữu vị trí đắc địa giữa hai trục đường chính của KĐT Cát Lái và được bao bọc bởi công viên rộng 4ha
Citisoho sở hữu vị trí đắc địa giữa hai trục đường chính của KĐT Cát Lái và được bao bọc bởi công viên rộng 4ha

Việc kêt nối nhanh chóng đến hệ thống trường học chuẩn quốc gia ( chừng 2 phút đi bộ), về quận 1 (tầm 15-20 phút đi xe), đến các trung tâm thương mại trong khu vực như Parkson, trường quốc tế... (tầm 10 phút)... cũng là một điểm cộng giúp Citisoho được người mua trẻ đánh giá cao.

Không chỉ thế, cư dân Citisoho còn dễ dàng kết nối với các Quận 7, Quận 9, Thủ Đức… nhờ hệ thống giao thông hiện hữu, các công trình đã và sắp triển khai, đặc biệt tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây kết nối với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu… là điều mà ít khu đô thị mới nào ở TP.HCM có được.

Theo đơn vị phát triển Kiến Á, trong đợt mở bán đầu tiên, họ sẽ áp dụng phương thức thanh toán chia nhỏ chỉ 1%/tháng (tương đương 10 triệu đồng/tháng). Đây sẽ là một hỗ trợ rất lớn từ đơn vị phát triển trong việc giúp người trẻ dễ dàng sở hữu một không gian sống cao cấp và chất lượng như Citisoho tại quận 2.

Duy nhất trong ngày 31/7/2016, nhân dịp Citisoho lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường, khách hàng đặt mua trong sự kiện sẽ nhận được mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Dự án Citisoho

Vị trí: Tâm điểm KĐT Cát Lái 152ha, P.Cát Lái, Q.2, TP.HCM

Quy mô: 3 block nhà với 781 căn hộ

Diện tích dự án: 1,2ha (11.046,8m2)

Diện tích căn hộ: 56,2 - 59 - 60,3m2

Giá: Chỉ từ 990 triệu /căn hộ 2PN

Liên hệ:

Văn phòng kinh doanh Citisoho, Lầu 2, Block B, Tòa nhà Imperia An Phú, số 5, đường Đông Tây 1, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Hotline: 0911 88 22 38 - http://www.citisoho.vn

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên