MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sở Lao động

Hơn 500 lao động ở Thanh Hóa bị nợ lương dịp Tết

Hơn 500 lao động ở Thanh Hóa bị nợ lương dịp Tết

29/01/2023 09:51

Theo kết quả khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và xã hội Thanh Hóa, có 3 doanh nghiệp nợ lương hơn 500 lao động do khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong dịp Tết.

Thưởng Tết 2023 cao nhất hơn 1 tỷ, thấp nhất 50.000 đồng

Thưởng Tết 2023 cao nhất hơn 1 tỷ, thấp nhất 50.000 đồng

28/12/2022 16:45

Tính đến nay, báo cáo thưởng Tết năm 2023 của các doanh nghiệp cho thấy, có doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất hơn 1 tỷ đồng, trong khi có nơi chỉ 50.000 đồng.

Quảng Nam: Người lao động nhận lương tới 340 triệu đồng/tháng

Quảng Nam: Người lao động nhận lương tới 340 triệu đồng/tháng

27/12/2022 10:35

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Nam, tiền lương của người lao động được trả mức cao nhất là 340 triệu đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức lương thấp nhất 3.480.000 đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh.

Nhiều địa phương ĐBSCL công bố thưởng Tết, cao nhất 200 trăm triệu đồng

Nhiều địa phương ĐBSCL công bố thưởng Tết, cao nhất 200 trăm triệu đồng

26/12/2022 07:54

Một số tỉnh, thành tại ĐBSCL đã có thông tin về tình hình thưởng Tết của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn năm 2023.

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người

25/12/2022 10:30

Mức thưởng Tết Quý Mão cao nhất ở khu vực Hà Nội thuộc về doanh nghiệp dân doanh với 400 triệu đồng/người.

Buồn vui thưởng Tết: Người nhận cả tỷ, người được trăm nghìn

Buồn vui thưởng Tết: Người nhận cả tỷ, người được trăm nghìn

24/12/2022 17:06

Ngày 23/12, nhiều tỉnh thành phía Nam đã công bố mức thưởng tết các doanh nghiệp báo cáo. Nhìn chung, mức thưởng công bố tăng nhẹ so với năm 2021.

Thưởng Tết: Nơi ngất ngưởng, nơi bèo bọt

Thưởng Tết: Nơi ngất ngưởng, nơi bèo bọt

23/12/2022 19:50

Mức thưởng Tết cao nhất cao nhất đến thời điểm này thuộc về một công ty gỗ ở tỉnh Bình Dương (896 triệu đồng).

Nhiều địa phương thưởng Tết: Cao cả trăm triệu, thấp chỉ trăm nghìn

Nhiều địa phương thưởng Tết: Cao cả trăm triệu, thấp chỉ trăm nghìn

23/12/2022 09:57

Ngày 22/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Nghệ An có thông tin về tình hình lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Quảng Bình: Thưởng Tết cao nhất gần 100 triệu đồng/người

Quảng Bình: Thưởng Tết cao nhất gần 100 triệu đồng/người

22/12/2022 17:31

Mức thưởng Tết cao nhất năm nay tại Quảng Bình là Công ty CP điện gió BT1 với gần 100 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp Thưởng Tết: Chỗ 0 đồng, nơi gần 400 triệu

Doanh nghiệp Thưởng Tết: Chỗ 0 đồng, nơi gần 400 triệu

22/12/2022 17:00

Tại Bắc Ninh, có nhiều doanh nghiệp chưa báo cáo về thưởng Tết, cũng có nhiều doanh nghiệp báo cáo không có thưởng dịp này. Với doanh nghiệp có thưởng, mức thưởng Tết cao nhất gần 380 triệu đồng. Tại Bắc Giang, có doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là hơn 120 triệu đồng.

Tây Ninh: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Tây Ninh: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

22/12/2022 15:32

Trong số các doanh nghiệp đã báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2023 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Tây Ninh, doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất chỉ 100.000 đồng.

Doanh nghiệp FDI thưởng tết cao nhất 260 triệu đồng/người

Doanh nghiệp FDI thưởng tết cao nhất 260 triệu đồng/người

21/12/2022 08:45

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng cho công nhân dịp Tết Âm lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội dự báo thưởng Tết một số ngành giảm sâu

Hà Nội dự báo thưởng Tết một số ngành giảm sâu

16/12/2022 09:57

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có dự báo tiền thưởng Tết của người lao động sẽ giảm hơn so với năm 2021, trong đó giảm sâu có cách ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ...

DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm

DN thiếu đơn hàng, hơn 22.000 người lao động ở Đồng Nai bị cắt giảm việc làm

11/12/2022 11:30

Các DN đang cố gắng cầm cự đợi phục hồi, nếu tình hình không khả quan, sang quý I/2023 buộc phải cho một bộ phận người lao động nghỉ việc.

Hầu hết doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết

Hầu hết doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết

09/12/2022 10:31

Ngày 8/12, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH) cho biết, từ giữa tháng 11/2022, sở đã gửi văn bản đến 248.000 doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị gửi kế hoạch tiền lương, thưởng cho người lao động dịp cuối năm.

Bình Dương: Tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, người lao động khi đơn hàng thiếu hụt

Bình Dương: Tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, người lao động khi đơn hàng thiếu hụt

30/11/2022 11:32

Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng các sở, ban, ngành đã làm việc với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh về tình hình thiếu hụt đơn hàng, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn và chăm lo cho người lao động.

‘Cơn khát’ xăng dầu tại TPHCM đã hạ nhiệt

‘Cơn khát’ xăng dầu tại TPHCM đã hạ nhiệt

19/11/2022 20:30

Thời điểm căng nhất TPHCM có 137 cửa hàng thiếu xăng, còn tính đến chiều 18/11 chỉ còn 18 cửa hàng thiếu mặt hàng này.

Vì sao Phó Giám đốc Sở ở Đắk Nông xin nghỉ hưu sớm khi vừa được bổ nhiệm?

Vì sao Phó Giám đốc Sở ở Đắk Nông xin nghỉ hưu sớm khi vừa được bổ nhiệm?

18/10/2022 07:24

Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thanh Hương bày tỏ nguyện vọng “xin nghỉ hưu sớm”.

Vì sao người hưởng BHXH một lần ngày càng trẻ?

Vì sao người hưởng BHXH một lần ngày càng trẻ?

26/08/2022 11:01

Tác động của đại dịch Covid-19 khiến nhiều người lao động mất việc làm, thu nhập nên chọn hưởng BHXH một lần để có tiền trang trải cuộc sống trước mắt.

Vẫn còn tình trạng lao động ở lại, bỏ trốn tại nước sở tại

Vẫn còn tình trạng lao động ở lại, bỏ trốn tại nước sở tại

16/08/2022 17:30

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp”.

Trở lên trên