MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu từ UBCK: Các công ty chứng khoán ước đạt 7.000 tỷ lợi nhuận năm 2017 - gấp đôi năm 2016

NAV của các quỹ tính đến cuối năm 2017 đã tăng 91% so với cuối năm 2016.

Sáng 22/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2018.

2017 là năm đầu tiên Việt Nam hoàn thành và vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội do Quốc hội đề ra. Với thành tựu đó, thị trường chứng khoán cũng đã có những bước phát triển vững chắc, vượt bậc so với những năm trước đó.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng về chỉ số và giá trị vốn hóa cao nhất trong khu vực, lần lượt đạt 48% và 80,5%. Quy mô vốn hóa thị trường năm 2017 đã đạt con số 3,5 triệu tỉ đồng, tương đương 70% GDP cả nước, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2020. Chỉ số VnIndex cũng đã đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Những ngày đầu năm 2018, quy mô vốn hóa thị trường vẫn tiếp tục tăng thêm 10%, đạt gần 3,8 triệu tỉ đồng, tương đương 77,2% GDP. Thanh khoản tăng 90% so với bình quân cả năm 2017, đạt 9,6 nghìn tỉ đồng.

Hiện chưa có kết quả kinh doanh chính thức năm 2017 của các công ty niêm yết, tuy nhiên kết quả 9 tháng đầu năm đã cho thấy tình hình khả quan rõ rệt. Tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm đã tăng trưởng 23% so với cùng kỳ 2016, là mức tăng cao nhất trong 7 năm trở lại đây.

Theo đánh giá của bà Vũ Thị Chân Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong thời gian qua nhiều cổ phiếu đã tăng giá nhanh hơn mức tăng trưởng lợi nhuận, điều này khiến định giá thị trường chứng khoán Việt Nam tăng 27% trong năm 2017 vừa qua, chỉ số P/E đạt 19,26 lần. Tuy nhiên, đó vẫn là con số hấp dẫn nếu so với các thị trường xung quanh như Indonesia (23,24 lần), Philippines (23,1 lần)…

Các công ty chứng khoán năm 2017 ước đạt 7.000 tỷ đồng lợi nhuận, gấp hơn 2 lần kết quả năm 2016. Trong đó có 63 công ty có lãi, 21 công ty báo lỗ. NAV của các quỹ tính đến cuối năm 2017 đã tăng 91% so với cuối năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhấn mạnh, đừng quên TTCK sinh ra để huy động vốn cho nền kinh tế, không chỉ là nơi các cá nhân, tổ chức "nhảy vào" để kiếm lợi nhuận rồi "rút ra". Muốn đáp ứng mục tiêu này, thị trường cần củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Các động thái xử phạt mạnh mẽ gần đây của UBCKNN trong điều kiện bị hạn chế về mặt pháp lý cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng vì mục tiêu minh bạch, công bằng, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Ông Trần Thanh Tân, tổng giám đốc quỹ VFM cho biết mức tăng trưởng của TTCK Việt Nam năm 2017 vừa qua khác nhiều so với thị trường cách đây 10 năm. Thị trường đã có sự phân hóa rõ rệt, bên cạnh các mã chứng khoán tăng trưởng nóng vẫn có những mã giao dịch dưới mệnh giá, do kết quả kinh doanh èo uột. Thị trường đã bắt đầu nhìn nhận thông minh và khách quan hơn.

Bảo Bối

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên