MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số tiền Chính phủ Mỹ nợ Việt Nam mua được những gì?

Nếu xem 12 tỷ USD như một khoản đầu tư của Việt Nam, tức là tương đương với vốn sở hữu của 10 ngân hàng lớn và có thể mua đứt 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Trong khoảng 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối của quốc gia, có tới 12 tỷ USD được Việt Nam dành cho khoản đầu tư mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ theo thông tin gần đây được Bộ tài chính Mỹ công bố.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ là một nghiệp vụ bình thường trong việc đa dạng hóa tài sản của Quỹ Dự trữ Ngoại hối Quốc gia. Có thể hiểu, đây là một lựa chọn của Ngân hàng Nhà nước để vừa đa dạng hóa tài sản, vừa có khả năng sinh lời nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn trong dự trữ ngoại hối.

Tuy nhiên, nếu xem 12 tỷ USD là một khoản đầu tư với một phép so sánh thú vị, thì hẳn là khoản đầu tư lớn này tương đương với giá trị của tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng lớn. Khoản đầu tư 12 tỷ USD này cũng gần bằng với thương vụ lịch sử trong ngành hàng không Việt Nam gần đây, khi VietJet mua lại 100 máy bay Boing với trị giá lên tới trên 11 tỷ USD.

PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên