MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Soi" khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi

11-10-2018 - 14:56 PM | Bất động sản

Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng nằm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo Lao Động, nơi đây hạ tầng còn ngổn ngang, chưa có cư dân ở và còn hoang vắng.

Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 1.
Khu đất xây dựng Nhà hát là vùng đầm lầy và dừa nước cùng cỏ mọc um tùm.
Theo tờ trình Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình (Sở Văn hóa Thể thao TPHCM), vị trí xây dựng nhà hát thuộc lô I-21 trong khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm , quận 2.
Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 2.
Vị trí xây nhà hát cũng nằm trong quần thể khu đô thị của một doanh nghiệp bất động sản.
Vị trí lô đất xây dựng cũng nằm trong quần thể khu đô thị của công ty bất động sản (BĐS) có số vốn lớn đầu tư nhiều khu vực tại Khu đô thị Thủ Thiêm.
Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 3.
 
Nhà hát Giao hưởng nằm bên sông Sài Gòn, đối diện trung tâm quận 1. Bên phải dự án là cầu Thủ Thiêm 2, nằm kế bên trung tâm triển lãm quy hoạch của thành phố.
Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 4.
 
Lô đất có diện tích chục nghìn m2 nằm bên đại lộ vòng cung, một trong những tuyến đường huyết mạch của khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 5.
 
Hiện tại, các hạng mục hạ tầng kết nối xung quanh khu vực xây dựng nhà hát 1.700 chỗ đang thi công dở dang, đa phần đều là các bãi đất trống, không một ngôi nhà, không một bóng người.
Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 6.
  
Hình ảnh động nơi đây là đàn trâu gặm cỏ và một vài công nhân thi công đường nối cầu Thủ Thiêm 2.

Hiện tại lô đất là vùng đầm lầy, dừa nước mọc um tùm, hoang vắng.

Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố bên cạnh khu đất xây dựng nhà hát.

Soi khu đất dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đang gây tranh cãi - Ảnh 7.
 

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Theo Huân Cao

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên