MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống giữa đống gạch ở trung tâm Hà Nội sướng gì

18-11-2016 - 11:09 AM | Bất động sản

Không chấp thuận mức đền bù giải phóng mặt bằng, hàng chục hộ dân ở khu đất vàng Hà Nội ngày đêm đứng ngồi không yên.

Dự án cải tạo chung cư cũ 30 Lý Thường Kiệt - 33 Hàng Bài được UBND quận Hoàn Kiếm chấp thuận từ năm 2011.

Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thiện vào 2 năm sau. Các hộ dân sẽ được tái định cư tại chỗ, chủ dự án được sử dụng các phần diện tích thương mại để thu hồi vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, dự án này vẫn dừng lại ở việc phá dỡ mặt bằng. Vẫn còn 16/44 hộ dân chưa di dời...

Hình ảnh ghi nhận tháng 11/2016:

Sau gần 5 năm được chấp thuận dự án, chủ đầu tư vẫn đang loay hoay ở việc tháo dỡ mặt bằng. Đó là lý do khiến 16 hộ dân chưa di dời và liên tục có đơn thư kiến nghị lên chính quyền các cấp
Sau gần 5 năm được chấp thuận dự án, chủ đầu tư vẫn đang "loay hoay" ở việc tháo dỡ mặt bằng. Đó là lý do khiến 16 hộ dân chưa di dời và liên tục có đơn thư kiến nghị lên chính quyền các cấp
Khu tập thể này nguyên là một công trình được xây dựng từ thời Pháp...
Khu tập thể này nguyên là một công trình được xây dựng từ thời Pháp...

Các hộ dân được Tổng cục Du lịch giao nhà ở theo diện chính sách dành cho cán bộ công nhân viên.

Các hộ dân được Tổng cục Du lịch giao nhà ở theo diện chính sách dành cho cán bộ công nhân viên.

Diện tích mỗi căn hộ chỉ chừng 30m2.
Diện tích mỗi căn hộ chỉ chừng 30m2.
Cầu thang hẹp, đã xuống cấp...
Cầu thang hẹp, đã xuống cấp...
Liền kề với nó là những công trình hiện đại, quy mô và sang trọng.
Liền kề với nó là những công trình hiện đại, quy mô và sang trọng.

Chủ đầu tư tháo dỡ mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Những hộ dân này cho hay, họ không đồng ý với phương án đền bù, tái định cư của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư tháo dỡ mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Những hộ dân này cho hay, họ không đồng ý với phương án đền bù, tái định cư của chủ đầu tư.

Trong ảnh là cô SV năm thứ 3 của 1 trường ĐH ở Hà Nội. Vì chưa chấp thuận phương án đền bù nên gia đình cô vẫn sống chung với công trường.
Trong ảnh là cô SV năm thứ 3 của 1 trường ĐH ở Hà Nội. Vì chưa chấp thuận phương án đền bù nên gia đình cô vẫn sống chung với công trường.
Hiện trạng nhìn từ tầng 3 của khu tập thể 30 Lý Thường Kiệt. Đây là khu phố đẹp vào bậc nhất của Hà Nội, cách Hồ Gươm chừng 1km.
Hiện trạng nhìn từ tầng 3 của khu tập thể 30 Lý Thường Kiệt. Đây là khu phố đẹp vào bậc nhất của Hà Nội, cách Hồ Gươm chừng 1km.

Trong lúc 2 bên chưa thống nhất được phương án đền bù, các hộ dân giữa khu đất vàng Thủ đô vẫn ngày đêm phấp phỏng về sự an toàn.

Theo Kiên Trung

Vietnamnet

Trở lên trên