MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 chạm đỉnh cao nhất từ trước đến nay

11-07-2016 - 21:28 PM | Tài chính quốc tế

S&P 500 đã vượt mức đỉnh thiết lập hồi ngày 21/5/2015.

Bắt đầu phiên giao dịch sáng ngày hôm nay 11/7 theo giờ Mỹ, chỉ số S&P 500 đã chạm đỉnh cao nhất từ trước đến nay do nhà đầu tư tiếp tục ưa thích cổ phiếu Mỹ sau khi báo cáo việc làm tích cực vừa được Bộ lao động Mỹ công báo tuần trước.

Chỉ số S&P 500 tăng 6 điểm (tương đương 0,3%) lên 2.139,45 điểm, vượt mức đỉnh thiết lập ngày 21/5/2015. Gần đây nhất, chỉ số này đã có lúc tăng 0,4% lên 2.139,02 điểm.

Đà tăng được dẫn đầu bởi cổ phiếu nhóm ngành tài chính và công nghệ trong khi các cổ phiếu phòng thủ như ngành dịch vụ công, viễn thông và tiêu dùng thiết yếu lại giảm.

Bên cạnh đó, chỉ số DJIA cũng tăng 99 điểm (tương đương 0,6%) lên 17.244 điểm. Nasdaq tăng 34 điểm (0,7%) lên 4.991 điểm.

Cuối tuần trước thị trường chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt tăng điểm sau khi báo cáo việc làm cho thấy 287.000 việc làm mới được thêm vào thị trường trong tháng 6, vượt mốc 170.000 việc làm như dự báo. Trong khi bất ổn vẫn còn tiếp diễn trên thị trường sau sự kiện Brexit và lạm phát thấp, số liệu việc làm tích cực cũng không thể khiến cho Fed hồi tâm chuyển ý ngay và tăng lãi suất.

Thị trường ngày thứ 2 cũng được hỗ trợ bởi tin tức từ cuộc bỏ phiếu ở Nhật Bản. Theo đó, liên minh cầm quyền đảng Dân chủ Tự do và Công minh mới sẽ tiếp tục giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, và điều này là cơ sở để Thủ tướng Shinzo Abe có thể theo đuổi các chính sách phát triển của mình cụ thể là chính sách tài khoá kích thích nền kinh tế.

Sa Anh

Market Watch

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên