MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 lập đỉnh 3 ngày liên tiếp

14-07-2016 - 08:31 AM | Tài chính quốc tế

Niềm tin đã trở lại trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh nhà đầu tư cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ tăng trưởng.

Mặc dù giá dầu giảm kéo cổ phiếu ngành năng lượng đi xuống nhưng S&P 500 vẫn duy trì được đà tăng và kết thúc ngày thứ 3 liên tiếp đạt đóng cửa ở mức đỉnh. Bất ổn chính trị tại Anh tạm lắng xuống đã giữ cho cầu tài sản rủi ro tồn tại. Bên cạnh đó, giá kim loại tại thị trường mới nổi vẫn tăng cùng với chứng khoán.

Chỉ số S&P 500 tăng chưa đến nửa điểm sau khi đã tăng trong cả 2 tuần trước và đã hồi phục 2.000 tỷ USD gía trị vốn hoá trên thị trường. Cổ phiếu các công ty năng lượng kết thúc 3 ngày tăng do giá dầu thô giảm xuống dưới 45 USD/thùng do lượng dầu dự trữ tăng ngoài mong đợi. Ngân khố Mỹ tăng sau khi giảm mạnh trong 2 ngày do trái phiếu đấu giá 30 năm đạt tỷ suất sinh lợi thấp nhất lịch sử. Giá đồng tăng cùng với các kim loại quý khác.

Niềm tin đã trở lại trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh nhà đầu tư cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ tăng trưởng. Thị trường chứng khoán và một số hàng hoá trong ngày giao dịch hôm qua đã làm mất động lực tăng do nhà đầu tư đang trông chờ những dấu hiệu mới mà cho thấy rằng tốc đột tăng trưởng chậm chạp không ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Cầu tài sản rủi ro trở lại vì nhà đầu tư đặt cược rằng NHTW sẽ hành động để bảo vệ đà phục hồi của toàn cầu.

Kết phiên 13/7, chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0,1% lên 2.151,43 điểm, ngày thứ 3 liên tiếp đóng cửa ở mức đỉnh. Nhóm cổ phiếu phòng thủ chi trả cổ tức cao tăng mạnh nhất. Cổ phiếu điện thoại, hàng tiêu dùng thiết yếu và dịch vụ công tăng ít nhất 0,5%. Cổ phiếu ngành năng lượng giảm 0,7%.

Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,1%. Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,3% với chỉ số Hang Seng tiếp tục tăng đến ngày thứ 3 (0,6%).

Trên thị trường hàng hoá, giá dầu WTI giảm 4,4% xuống 44,75 USD/thùng. Dầu Brent cũng giảm 4,6% xuống 46,26 USD/thùng. Theo báo cáo của EIA hôm qua, trong tuần vừa qua nguồn cung khí đốt ở Mỹ tăng 1,21 triệu thùng.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên