MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 và Nasdaq chuẩn bị lập đỉnh mới khi nhà đầu tư hứng khởi bởi kết quả kinh doanh vượt dự đoán của quý I

24-04-2019 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

S&P 500 đang trên đà đạt mức đỉnh kỷ lục khi Phố Wall có tâm lý lạc quan với kết quả báo cáo tài chính của một trong những công ty niêm yết lớn nhất nước Mỹ.

Trong phiên giao dịch này, S&P 500 tăng 0,9% lên 2.933,68 điểm, vược qua mức đỉnh trong ngày trước đó đạt được là 2.930,75 điểm. Hơn nữa, chỉ số này cũng kết thúc phiên giao dịch ngay sát mức kỷ lục trong phiên là 2.940,91 điểm.

S&P 500 và Nasdaq chuẩn bị lập đỉnh mới khi nhà đầu tư hứng khởi bởi kết quả kinh doanh vượt dự đoán của quý I - Ảnh 1.

Diễn biến của S&P 500 từ tháng 12 đến nay.

Diễn biến khởi sắc này thúc đẩy các chỉ số lớn đang trên đà chạm mức đỉnh kỷ lục trong chưa đầy 6 tháng, dù sụt giảm mạnh hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, S&P 500 chứng kiến diễn biến tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Tuy nhiên, các cổ phiếu nhanh chóng quay đầu giảm điểm khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bất ngờ thay đổi chính sách tiền tệ khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc đạt được tiến triển.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones bật tăng 145,34 điểm lên 26.656,39 điểm và chỉ cách mức đỉnh lịch sử 1,1%. Nasdaq Composite cũng tăng 1,3% lên 8.120,82 điểm.

Thành viên của Dow Jones, Coca-Cola và United Technologies, công bố bản báo cáo tài chính với kết quả tốt hơn dự kiến. Cổ phiếu 2 công ty lần lượt tăng 1,7% và 2,3%.

Twitter cũng bật tăng 15,6% sau khi công bố báo cáo tài chính. Công ty truyền thông xã hội cho biết lượng người dùng hàng tháng đạt tổng cộng 330 triệu, cao hơn ước tính của FactSet là 318 triệu.

"Gã khổng lồ" ngành quốc phòng Lockheed Martin cũng bật tăng hơn 5% nhờ kết quả của báo cáo tài chính. Procter & Gamble cũng ghi nhận tin tốt tương tự, nhưng cổ phiếu lại giảm 2,7%.

Đây là tuần bận rộn nhất của mùa báo cáo tài chính, hiện còn hơn 140 công ty thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý I.

Phố Wall cũng theo dõi sát sao giá dầu khi đạt mức đỉnh của năm nay trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung toàn cầu. Tâm lý này bao trùm thị trường sau khi Mỹ tuyên bố kiểm soát lượng dầu xuất khẩu từ Iran.

Nền kinh tế lớn nhất thế giới cho biết từ ngày 1/5, họ sẽ ngừng áp đặt tất cả lệnh miễn trừ đối với 8 quốc gia được phép mua dầu từ Iran mà không phải chịu trừng phạt từ Mỹ.

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên