MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sử dụng nhân tài

Cách quản lý và sử dụng nhân tài của ông chủ Hawei kích thích nhân viên tận lực cống hiến: Áp dụng văn hoá Chó Sói, thăng chức nhảy vọt cho người xứng đáng...

Cách quản lý và sử dụng nhân tài của ông chủ Hawei kích thích nhân viên tận lực cống hiến: Áp dụng văn hoá Chó Sói, thăng chức nhảy vọt cho người xứng đáng...

14/02/2020 13:14

Văn hóa doanh nghiệp của Huawei là "độc nhất" trong số các doanh nghiệp tại Trung Quốc với tên gọi "Văn hóa chó sói".

Sau Thái Lan, đến lượt Malaysia giảm thuế cạnh tranh với Việt Nam

Sau Thái Lan, đến lượt Malaysia giảm thuế cạnh tranh với Việt Nam

12/10/2019 08:42

"Malaysia hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc đi kèm với chuyển giao công nghệ, sử dụng nhân tài địa phương và chắc chắn không phải là sự di cư ồ ạt của lao động Trung Quốc", một quan chức của văn phòng thương mại cho biết.

Nhân tài "rơi rụng"

Nhân tài "rơi rụng"

25/06/2019 11:33

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Thành ủy TP Hà Nội và đại diện đoàn viên, thanh thiếu niên thủ đô vào ngày 22-6, chuyện sử dụng nhân tài lại được đặt ra.

Thủ tướng: Sàng lọc người thân của cán bộ lãnh đạo bị thắc mắc

Thủ tướng: Sàng lọc người thân của cán bộ lãnh đạo bị thắc mắc

03/03/2018 21:17

Chính phủ sẽ kiên quyết sàng lọc những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc...

Khổng Minh và 4 bài học cho người làm tướng còn giá trị đến muôn đời

Khổng Minh và 4 bài học cho người làm tướng còn giá trị đến muôn đời

13/04/2017 10:50

Theo Gia Cát Lượng, muốn lãnh đạo hiệu quả, người làm tướng "đầu tiên phải tổ chức bên trong, sau đó mới tổ chức bên ngoài. Đầu tiên phải sắp xếp chính mình, sau đó mới sắp xếp đến người khác".

Cởi nút thắt trọng dụng nhân tài

Cởi nút thắt trọng dụng nhân tài

04/01/2016 09:29

“Đại hội Đảng lần thứ XII tới đây phải đổi mới mạnh mẽ như Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986”, đó là những mong muốn được nêu ra tại Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đây. Vậy đổi mới nên bắt đầu từ đâu để tạo “lực đẩy” giúp đất nước phát triển mạnh mẽ?

Vì sao 13 cháu đi du học, 12 cháu không về?

Vì sao 13 cháu đi du học, 12 cháu không về?

02/11/2015 10:28

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa, TP.HCM đã day dứt đặt ra câu hỏi đó trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội 2015 và kế hoạch năm 2016 sáng 2-11.

Trở lên trên