MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sử dụng vốn vay

Cao tốc hơn 34 nghìn tỷ mới xong đã hỏng được thu phí toàn tuyến

Cao tốc hơn 34 nghìn tỷ mới xong đã hỏng được thu phí toàn tuyến

25/12/2019 13:47

Từ ngày 1/1/2020, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ chính thức thu phí phương tiện trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án từng gây xôn xao dư luận vì mới làm xong đã hỏng dù được đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 Sân bay Long Thành cần 6.000 người vận hành

Giai đoạn 1 Sân bay Long Thành cần 6.000 người vận hành

14/10/2019 07:45

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành sẽ cần từ 5.000 – 6.000 cán bộ, nhân viên để vận hành. Con số được đưa ra tại Báo cáo nghiên cửu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, vừa được Bộ GTVT thừa uỷ quyền Thủ tướng ký trình Quốc hội.

Lo ‘tín dụng ma’ từ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Lo ‘tín dụng ma’ từ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

18/09/2019 07:39

Nếu chọn hình thức vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, người dân có thể được vay với lãi suất thấp hơn so với vay thông thường nhưng rủi ro luôn rình rập.

Nguy cơ “tín dụng ma” từ việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Nguy cơ “tín dụng ma” từ việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

16/09/2019 12:06

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi văn bản cảnh báo các ngân hàng về việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vốn vay. Động thái này của nhà điều hành “xới” lên một góc khuất trong ngành tài chính mà lâu nay đang âm thầm gây nhiều hệ lụy...

Vì sao lại siết cầm cố sổ tiết kiệm?

Vì sao lại siết cầm cố sổ tiết kiệm?

14/09/2019 09:13

Việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay cầm cố sổ tiết kiệm có thể ảnh hưởng đến huy động vốn trung - dài hạn của các ngân hàng.

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

21/08/2019 08:07

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.

Dự án tăng vốn 30 nghìn tỷ do... tính chưa đầy đủ

Dự án tăng vốn 30 nghìn tỷ do... tính chưa đầy đủ

15/08/2019 16:01

Hai bộ trưởng trả lời chất vấn về các dự án đường sắt đô thị đội vốn lớn...

Đường sắt đô thị đội vốn, trách nhiệm đầu tiên là chủ đầu tư

Đường sắt đô thị đội vốn, trách nhiệm đầu tiên là chủ đầu tư

15/08/2019 15:16

Nhắc đến các dự án đường sắt đô thị chậm tiến độ và đội vốn, theo Bộ trưởng Tài chính, trách nhiệm trước hết là của chủ đầu tư, sau mới đến các bộ ngành.

Nghịch lý 17 tỷ USD ách tắc, sốt ruột vì sẵn tiền mà không tiêu được

Nghịch lý 17 tỷ USD ách tắc, sốt ruột vì sẵn tiền mà không tiêu được

19/06/2019 10:17

Số vốn vay ODA từ 6 Ngân hàng phát triển chưa được giải ngân lên đến 16,9 tỷ USD. Tình trạng chậm trễ này khiến cho 6 chủ nợ lớn của Việt Nam không khỏi sốt ruột.

Hạn chế “trái đắng” từ nguồn vốn vay nước ngoài thế nào?

Hạn chế “trái đắng” từ nguồn vốn vay nước ngoài thế nào?

07/06/2019 13:55

Nhiều dự án ODA điều chỉnh quy mô, tăng vốn đầu tư lên nhiều lần, tổng chi phí cao, trong khi chất lượng công trình chưa cao, giải ngân chậm...

Một phần cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được thu phí

Một phần cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được thu phí

29/05/2019 09:09

Sau nửa năm thông xe toàn tuyến, đoạn cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi (thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) vẫn chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí, dù Tổng Cty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) xin được thu phí.

Thành lập Quỹ Phát triển DNNVV, vốn 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng 80% thị trường

Thành lập Quỹ Phát triển DNNVV, vốn 2.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bằng 80% thị trường

15/05/2019 13:48

Từ ngày 01/7/2019, các DNNVV có thêm nguồn vốn từ Quỹ phát triển DNNVV để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

19/04/2019 19:06

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Siết cho vay tiêu dùng, các công ty tài chính "lãnh đòn"?

Siết cho vay tiêu dùng, các công ty tài chính "lãnh đòn"?

27/03/2019 16:43

NHNN đang dự thảo Thông tư 43, bổ sung quy định CTTC phải đảm bảo dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng. Trong khi đó, phân khúc cho vay tiền mặt đang là "miếng bánh béo bở" mà các công ty tài chính đua nhau cạnh tranh trong thời gian gần đây.

Công ty tài chính không được đòi nợ người thân của khách hàng

Công ty tài chính không được đòi nợ người thân của khách hàng

25/03/2019 17:10

Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước về cho vay tiêu dùng yêu cầu các công ty tài chính không nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính.

Cho vay mua vàng miếng: Biết cấm nhưng vẫn làm?

Cho vay mua vàng miếng: Biết cấm nhưng vẫn làm?

19/03/2019 09:25

Anh Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu không phải chấp hành nộp phạt, nhưng các nhân viên ngân hàng cần nhớ rằng Nghị định 96 sẽ không có sự ngoại lệ vì sự "ngây ngô" cho vay mua vàng miếng.

Vướng mắc nguồn vốn, dự án 41 cầu vay vốn ODA Hàn Quốc dừng chủ trương đầu tư

Vướng mắc nguồn vốn, dự án 41 cầu vay vốn ODA Hàn Quốc dừng chủ trương đầu tư

14/02/2019 09:35

Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP.HCM, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA Hàn Quốc vẫn chưa được triển khai thực hiện do gặp vướng mắc về nguồn vốn từ nhà tài trợ.

Thủ tướng duyệt định hướng sử dụng ODA trong 7 năm tới

Thủ tướng duyệt định hướng sử dụng ODA trong 7 năm tới

09/11/2018 15:41

Chỉ sử dụng vốn vay nước ngoài cho các lĩnh vực/dự án mà vốn đầu tư công trong nước chưa đáp ứng được, khu vực tư nhân không có động lực để đầu tư ...

Lương 700 triệu đồng/tháng: Cần đo hiệu quả công việc có đáng không?

Lương 700 triệu đồng/tháng: Cần đo hiệu quả công việc có đáng không?

24/10/2018 07:54

Vấn đề quan trọng không phải là lương cao hay thấp mà phải đánh giá hiệu quả công việc, xem có xứng đáng phải trả lượng tiền như thế hay không.

Chuyên gia lo ngại “bom nợ” của doanh nghiệp FDI sau năm 2020

Chuyên gia lo ngại “bom nợ” của doanh nghiệp FDI sau năm 2020

23/10/2018 20:41

"Bom nợ" không đến từ khu vực trong nước mà từ hoạt động vay nợ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Trở lên trên