Bộ Tài chính sẽ thực hiện theo hướng giảm thuế VAT một số phân khúc nào đó giống như đã làm năm 2009 giảm 19 nhóm mặt hàng, và “sẽ trình Chính phủ trong kỳ họp tháng 6”.
Đóng góp ý kiến cho các giải pháp thuế, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng: Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ chậm, nhưng chậm còn hơn không.
Quyết định được chờ đợi nhất sau buổi thảo luận sáng nay là khả năng giảm 30% thuế thu nhập cho các DN để giảm bớt khó khăn. Ngoài ra, việc miễn giảm thuế khoán VAT, thu nhập cá nhân cũng sẽ được xem xét.
Vẫn là tình hình doanh nghiệp, với nhận định và cả đoán định còn mịt mờ hơn cả lần trò chuyện tại kỳ họp trước, "cà phê cuối tuần" với VnEconomy.
Ông Dương Chí Dũng - người đang bị truy nã - ngay khi chân ướt chân ráo sang làm Cục trưởng Cục Hàng hải đã tham mưu cho cấp trên về phương án... đổ gần 40 triệu m3 bùn ra biển.
Gia hạn 9 tháng thời hạn nộp TTN DN phải nộp của năm 2010 trở về trước mà đến ngày 10/5/2012 doanh nghiệp chưa nộp
Đây là một trong những thông tin khiến TTCK ngày 17/05 lùi sâu vào cuối phiên. Nên nhận định vấn đề này như thế nào cho phù hợp?
Tại phiên họp toàn thể sáng nay (17/5) của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, 100% thành viên dự họp đồng ý với đề xuất giảm thuế, nhưng đều không đồng ý với đề xuất miễn thuế.
Xung quanh gói giải pháp 29.000 tỷ đồng để giải cứu các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt cho rằng việc không nên "thổi" câu chuyện 29.000 tỷ đồng này như một cứu cánh.
Ngày 10/5, Chính phủ chính thức ban hành Nghị quyết 13 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Những cái chết dây chuyền đang bày trước mắt DN BĐS. Tìm đâu lối ra là bài toán khó mà các DN đang chờ đợi Chính phủ thấu hiểu và hỗ trợ.
"Gói hỗ trợ 29.000 tỉ đồng tung ra với những giải pháp đi kèm không thực sự cứu vớt được DN. Không sản xuất thì không có việc làm, không việc làm thì không thu nhập, không thu nhập thì không có tiền mua sắm…
Theo các báo cáo của Bộ Tài chính giai đoạn từ năm 2007-2012, có thể thấy nguồn thu cho NSNN từ thuế luôn chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng nguồn thu và viện trợ của Chính phủ.
Viện nghiên cứu Quản lý KT Trung ương ước tính gói hỗ trợ này làm tổng cầu tăng thêm không quá 0,8%. Vì thế, gói giải pháp này không thể là gói kích cầu mà nó chỉ có tác dụng hỗ trợ các DN.
Ngày 9/5, ông Hoàng Việt Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, qua báo cáo sơ bộ từ các cục thuế địa phương, có khoảng trên dưới 100 doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ trốn.
Tòa là cơ quan duy nhất có thẩm quyền tuyên bố phá sản một DN, tuy nhiên, do những quy định “đánh đố” của Luật Phá sản, cho đến nay không nhiều DN được “ra đi” một cách hợp pháp.
Dù rất cần thiết và mang nhiều ý nghĩa nhưng các chuyên gia kinh tế đều cho rằng gói giải pháp vừa được Chính phủ công bố chỉ là một trong rất nhiều việc cần làm để cứu doanh nghiệp.
Kết quả khảo sát của Bộ KH & ĐTvà Tổng cục Thống kê đã đưa ra một loạt những chi tiết bất ngờ về tình hình "sức khỏe" thực tế của cộng đồng DN trong bối cảnh sản xuất, tiêu thụ khó khăn hiện nay.
Gói giải cứu doanh nghiệp trị giá 29.000 tỷ (không phải kích cầu) đã được tung ra. Một liều thuốc tổng hợp bao gồm thuốc bổ cực mạnh đã được tiêm vào cơ thể kinh tế đang nhuốm bệnh và hiệu quả sẽ ra sao?
Báo cáo về kết quả khảo sát các doanh nghiệp (DN) trên cả nước mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: