Bộ Tài chính trình phương án tái cơ cấu đã được duyệt, chủ động tìm các đối tác khi chào bán không thành công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo toàn vốn...
Theo cộng đồng DN, các DNNN nhìn chung được ưu đãi nhiều hơn – thông qua các khoản vay, tiếp cận đất đai, chỉ tiêu lợi nhuận thấp…
Theo Petrolimex, khoản lỗ xăng dầu 2.358 tỷ đồng của tập đoàn năm 2011 là vì thực hiện bình ổn giá theo Nghị quyết Chính phủ.
Tính từ cuối năm 2012 đến nay, các tập đoàn, tổng cty 91 đã trình Thủ tướng Đề án tái cấu trúc lại, tính đến ngày 20/5/2013 có 17/25 có đề án được phê duyệt.
Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ nước ngoài của Chính phủ để trả nợ thay cho HUD, với số tiền gốc và lãi khoảng 5,4 triệu đôla.
Thời kỳ thanh tra từ năm 2010 - 2012 nhưng trong quá trình làm việc có thể thanh tra cả những nội dung trước và sau giai đoạn này.
Việc khu vực DNNN luôn nhận được ngân sách “mềm” từ Chính phủ đã khiến khu vực này có khả năng đe dọa nợ công.
Với nhiều ưu thế về vốn, về chính sách, đóng góp của các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được người dân kỳ vọng nhiều hơn thế.
Đó là ý kiến của ĐB Trần Du Lịch (đoàn TP Hồ Chí Minh) khi trao đổi với báo chí ngày 22/5 về giải pháp tháo gỡ sự khó khăn của nền kinh tế, vực các doanh nghiệp trong nước thoát khỏi sự trì trệ.
Chuyện lương thưởng “trên trời” của lãnh đạo các tổng công ty NN vốn đã là chuyện cũ, thế nhưng, con số 80triệu/ng/tháng mà lãnh đạo 2 tổng công ty lương thực nhận được thực sự khiến hàng chục triệu người dân bức xúc.
Dẫn đầu về lỗ vẫn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với 1.671 tỷ đồng.
Báo cáo kiểm toán năm 2012 vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi tới các đại biểu Quốc hội với các kết quả hoạt động đáng lo ngại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Theo KTNN, tổng nợ phải thu của 27 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tính đến 31.12.2011 là 54.133 tỉ đồng; nợ phải thu trên tổng tài sản là 20,56 % và trên vốn chủ sở hữu là 82,97%.
Trong thời gian qua, từ một Vinashin rất khó khăn và một Vinalines bên bờ vực thẳm, thì sau 1 năm tình hình đã được cải thiện rất nhiều.
Nhiều DNNN vẫn còn dường như là độc quyền trong một số lĩnh vực như viễn thông, điện nước và bảo hiểm.
Cục Tài chính Doanh nghiệp, thuộc Bộ Tài chính, mới đây đã thông báo kết quả vòng 1 đánh giá các doanh nghiệp tham gia chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”.
Hôm qua (12/3), một thông báo được gửi đến tất cả các chủ nợ cho biết Vinashin đã nhận được sự ủng hộ của 75% chủ nợ (theo giá trị khoản nợ họ nắm giữ) và 51% chủ nợ nếu xét theo số chủ nợ.
Năm 2012, tập đoàn đạt doanh thu 772.700 tỉ đồng, tăng 14,4% so với năm 2011 và nộp ngân ngân sách đạt 186.300 tỉ đồng, tăng 15,8% so với năm 2011.
Giải quyết hậu quả Vinashin để lại đã tốn kém, dựng lại nó sẽ còn tốn kém hơn. Ngân khố quốc gia còn phải oằn mình chịu gánh nặng Vinashin đến bao giờ nữa?
Mới đây, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013, Vinalines đã cho biết, tổng doanh thu toàn Tổng công ty năm 2013 dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng, bằng 94% thực hiện năm 2012.