Toàn cảnh vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)
Bộ luật Hình sự 2015 ra đời: Bầu Kiên có được giảm thời gian tù?
Bộ luật Hình sự 2015 vừa được thông qua sẽ bỏ một số tội danh ở Bộ luật Hình sự hiện hành. Vậy những "tội danh đã được bỏ" trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ như thế nào?
Vụ án Nguyễn Đức Kiên: Tổng số 6 bị cáo làm đơn kháng cáo
Đến nay, danh sách kháng cáo được bổ sung thêm 2 bị cáo nữa là: Lê Vũ Kỳ và Phạm Trung Cang (đều nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB).
Nguyễn Đức Kiên và 3 đồng phạm kháng cáo bản án sơ thẩm
Trong đơn kháng cáo dài 2 trang, Nguyễn Đức Kiên đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, về cả nội dung bản án và hình phạt đã tuyên đối với ông Kiên.
Tuyên án “bầu Kiên”: Băn khoăn mức án dành cho các bị cáo
Ngày 9/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án “bầu Kiên” và các đồng phạm, đồng thời công bố 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự tại tòa…
Xem các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ tội trạng các bị cáo trong vụ Bầu Kiên
Đánh giá chung, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế của đất nước và tạo dư luận xấu trong nhân dân.
Mức án dành cho các bị cáo vụ Nguyễn Đức Kiên được thay đổi nhiều so với đề nghị
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng ACB đều bị cấm tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi mãn hạn tù.
Tòa sơ thẩm tuyên Nguyễn Đức Kiên lãnh án 30 năm tù giam
Hình phạt bổ sung với Nguyễn Đức Kiên: số tiền trốn thuế 75 tỷ, 100 triệu đồng cho hành vi lừa đảo, cấm Kiên tham gia hoạt động ngân hàng trong 5 năm sau khi ra tù.
Điều gì đang chờ đợi bầu Kiên?
Dự kiến sáng nay ngày 9/6, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Trước đó, bị cáo Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù giam cho cả 4 tội.
Xử lý thích đáng hành vi kinh doanh trái phép, góp phần lành mạnh hóa hoạt động tài chính, ngân hàng
Quá trình xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, bị cáo Kiên đã quanh co chối tội, cho rằng không phạm tội kinh doanh trái phép.
Vụ xử bầu Kiên: Rắc rối đổ lỗi khi tiền đi đường vòng
Tại phiên tòa xử “ Bầu Kiên và các đồng phạm”, đại diện ACB và các luật sư đều cho rằng quá trình tổ chức thực hiện “ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào Vietinbank” là không sai luật.