MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Nên hay không đăng cai ASIAD 18

Tổng tài sản của 10 người giàu nhất TTCK đủ để tổ chức 16 đại hội ASIAD

Tổng tài sản của 10 người giàu nhất TTCK đủ để tổ chức 16 đại hội ASIAD

Từ đầu năm đến nay, tài sản của 10 người giàu nhất đã tăng thêm 7.200 tỷ đồng – tức hơn gấp đôi kinh phí dự kiến để tổ chức ASIAD 18.

Siết đầu tư công, ASIAD 18 và sự minh bạch

Siết đầu tư công, ASIAD 18 và sự minh bạch

Khoản “đầu tư công” mang tên ASIAD 18 đang đưa tới những tranh luận bất tận tại Việt Nam...

ASIAD 18: Chuyên gia kinh tế lên tiếng

ASIAD 18: Chuyên gia kinh tế lên tiếng

Chuyên gia Kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng con số chi phí mà Bộ VH-TT&DL báo cáo rất không đầy đủ và sẽ còn đội lên nữa.

Nếu trả quyền đăng cai ASIAD 18, Việt Nam cũng không chịu phạt

Nếu trả quyền đăng cai ASIAD 18, Việt Nam cũng không chịu phạt

Tiền lệ đã có 2 nước trả lại. Tất nhiên dù trả lại thì cũng có điều kiện nhưng mình cũng có lý lẽ để nếu thấy không đủ tiền bạc, điều kiện thì cũng có thể từ chối.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không khả thi, không tổ chức Asiad

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không khả thi, không tổ chức Asiad

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rõ như vậy về việc tổ chức Asiad 2019 tại phiên Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 năm 2014 sáng nay (1-4).

"Không nên bất chấp tất cả để đăng cai ASIAD"

"Không nên bất chấp tất cả để đăng cai ASIAD"

Trước việc kinh phí tổ chức ASIAD 2019 đội giá gấp 2 lần và có thể hơn, có ý kiến cho rằng VN nên xem xét việc từ chối đăng cai ASIAD 2019 trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.

Ủy ban VH, GD, TN&NĐ của Quốc hội: “Đẩy nhanh tiến độ Asiad 18”

Ủy ban VH, GD, TN&NĐ của Quốc hội: “Đẩy nhanh tiến độ Asiad 18”

Việc đầu tư các công trình thể thao phục vụ Asiad 18 phải có trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có đáp ứng yêu cầu thi đấu của Đại hội.

Trở lên trên