MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở biển Đông

Giàn khoan 981 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam

Giàn khoan 981 đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam

15g ngày 24-7, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ, cũng là cuộc họp báo đầu tiên sau sự kiện Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển của Việt Nam.

Cập nhật diễn biến Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Cập nhật diễn biến Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Lúc 18h30 ngày 16/7, giàn khoan HD 981 đã dịch chuyển khỏi vị trí cũ 41 hải lý, cách đảo Hải Nam TQ khoảng 163 hải lý về phía Tây Nam, ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thủ tướng: Liên tục chủ động và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng: Liên tục chủ động và kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Ngày 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp Phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại

Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Toàn bộ tàu Trung Quốc đã di chuyển theo giàn khoan về Hải Nam

Toàn bộ tàu Trung Quốc đã di chuyển theo giàn khoan về Hải Nam

Ông Hà Lê (Phó Cục trưởng Cục kiểm ngư - Bộ NN&PTNT), cho biết lực lượng kiểm ngư từ thực địa vừa báo cáo tại thực địa đã không còn tàu của Trung Quốc.

Bão Rammasun giật cấp 14, 15 hướng vào bắc Hoàng Sa

Bão Rammasun giật cấp 14, 15 hướng vào bắc Hoàng Sa

Đến 1 giờ ngày 15-7, tâm bão Rammasun cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Ngư dân sẽ được truy cập Internet ngay trên biển

Ngư dân sẽ được truy cập Internet ngay trên biển

"Không chỉ nghe, gọi và nhắn tin ngay trên biển, ngư dân còn có thể truy cập Internet và đọc tin tức cần thiết kể cả khi đang ngoài khơi".

Nhiều tàu hộ tống của Trung Quốc di chuyển tới khu vực giàn khoan

Nhiều tàu hộ tống của Trung Quốc di chuyển tới khu vực giàn khoan

Quan sát từ tàu CSB 4032, một diễn biến mới trên thực địa: Từ tối qua (13/7), có nhiều tàu hộ tống của Trung Quốc di chuyển tới khu vực giàn khoan.

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết căng thẳng Biển Đông

Những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết căng thẳng Biển Đông

Những gì Việt Nam đã và đang thực hiện để giải quyết vấn đề Biển Đông nhận được sự ủng hộ của dư luận quốc tế, bởi các nước cùng chia sẻ nhận thức chung

Trở lên trên