MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

"Cần theo đuổi mọi cơ chế luật pháp quốc tế để xử lý vấn đề Biển Đông"

"Cần theo đuổi mọi cơ chế luật pháp quốc tế để xử lý vấn đề Biển Đông"

Tiến sỹ Patrick Cronin, Trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ mới CNAS khẳng định Việt Nam cần sử dụng nhiều biện pháp để xử lý vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Quốc hội đã ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc

Quốc hội thống nhất bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Quốc hội thống nhất bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Luật cũng không quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất quốc tịch Việt Nam nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch.

Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Sáng nay (24/6), Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 sau hơn 1 tháng làm việc. Trong phiên họp này, Quốc hội sẽ thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng.

Cuối năm 2014 vẫn lấy tín nhiệm theo cách cũ

Cuối năm 2014 vẫn lấy tín nhiệm theo cách cũ

Tại kỳ họp cuối năm 2014, Quốc hội và hội đồng nhân dân vẫn tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm, song chưa có gì đổi mới.

Hôm nay, Quốc hội thông qua 2 bộ luật

Hôm nay, Quốc hội thông qua 2 bộ luật

Trong ngày làm việc đầu tuần thứ 6 kỳ họp thứ 7 (ngày 23/6), Quốc hội sẽ thông qua Luật Hải quan (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Không nên bỏ tên gọi “chứng minh nhân dân”

Không nên bỏ tên gọi “chứng minh nhân dân”

Ngày 19-6, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật căn cước công dân.

Thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)

Thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)

Chiều 19/6, với 79,52% số phiếu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) với 10 Chương, 133 Điều.

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật

Hôm nay (19/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự án Luật Phá sản (sửa đổi) và Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi).

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công

Sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công với 88,35% tổng số đại biểu “bấm nút” đồng ý.

Trở lên trên