MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Phiên họp thứ 31-Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Đề nghị bỏ quy định ứng trước ngân sách

Đề nghị bỏ quy định ứng trước ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đã có nhiều ý kiến đề nghị việc phân bổ ngân sách hằng năm phải là một đạo luật do Quốc hội quyết định

Tái cơ cấu đầu tư công: Nhiều điểm sáng

Tái cơ cấu đầu tư công: Nhiều điểm sáng

Mặc dù chưa thể hiện được tối đa vai trò “bà đỡ” cho nền kinh tế, song việc bố trí vốn đã tập trung hơn và ưu tiên phân bổ cho các lĩnh vực quan trọng.

Chính phủ không muốn tổ chức hội đồng nhân dân ở quận, phường

Chính phủ không muốn tổ chức hội đồng nhân dân ở quận, phường

Ở quận, phường không tổ chức hội đồng nhân dân là một trong hai phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Chính phủ trình UBTVQH chiều 30/9.

Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng

Đề xuất tăng quyền của Thủ tướng

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định Thủ tướng được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã nói những gì tại phiên chất vấn ngày 29/9?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã nói những gì tại phiên chất vấn ngày 29/9?

Thống đốc nhận trách nhiệm về những sai phạm của ngành ngân hàng, tự tin đạt được mục tiêu tín dụng 12%, lạc quan về tái cơ cấu, bác thông tin về gói tín dụng 2 tỷ đồng cho vay mua nhà...

Thống đốc NHNN bác thông tin gói tín dụng mới cho BĐS

Thống đốc NHNN bác thông tin gói tín dụng mới cho BĐS

"Tôi xin khẳng định rằng, có thể ai đó có ý tưởng nào đó ở đâu đó và trao đổi với ai đó chứ với tư cách là thống đốc NHNN tôi chưa hề có chủ trương gì về việc này", ông Bình cho biết.

Thống đốc NHNN: "Dư nợ BĐS tăng, thị trường ấm lên rõ rệt"

Thống đốc NHNN: "Dư nợ BĐS tăng, thị trường ấm lên rõ rệt"

Tổng dư nợ của BĐS trên toàn hệ thống ngân hàng đã tăng từ 9,82% trong tháng 7/2014 lên mức 12% trong tháng 9.

Sai phạm trong khai thác khoáng sản: Chưa rõ tên trách nhiệm

Sai phạm trong khai thác khoáng sản: Chưa rõ tên trách nhiệm

Cấp phép khai thác khoáng sản trái phép thì ai chịu trách nhiệm? Đây là chất vấn của đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang vào sáng nay 29/9.

Chất vấn Thống đốc: “Xử lý nợ xấu xấu hơn cả nợ xấu”

Chất vấn Thống đốc: “Xử lý nợ xấu xấu hơn cả nợ xấu”

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu quốc hội chiều 29/9, các đại biểu đã rất quan tâm đến vấn đề nợ xấu và chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình.

Hình sự hóa trong lĩnh vực ngân hàng làm giảm khả năng thu hồi vốn

Hình sự hóa trong lĩnh vực ngân hàng làm giảm khả năng thu hồi vốn

Việc hình sự hóa trong lĩnh vực ngân hàng làm giảm khả năng thu hồi vốn, tài sản cho Nhà nước và nhân dân, đồng thời có thể làm gia tăng chi phí cơ cấu lại.

Trở lên trên