MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Phúc thẩm “bầu” Kiên: Bị cáo Kiên đề nghị tòa dành 3 tiếng để trình bày

Phúc thẩm “bầu” Kiên: Bị cáo Kiên đề nghị tòa dành 3 tiếng để trình bày

Trong phiên xét xử sáng nay 2/12, HĐXX tập trung thẩm vấn bị cáo Nguyễn Đức Kiên để làm rõ vai trò bị cáo trong các Công ty.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần

Mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần

Với 405 đại biểu tán thành (chiếm 81,49%), Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

Theo Quốc hội, các hạn chế của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chủ yếu từ các nguyên nhân chủ quan.

Thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc

Thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28/11, các ĐBQH làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; thảo luận dự án Luật thú y.

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Sau gần 40 ngày làm việc, hôm nay (28/11), Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ họp ngày cuối cùng.

Luật có số đại biểu Quốc hội thông qua thấp kỷ lục

Luật có số đại biểu Quốc hội thông qua thấp kỷ lục

Chiều nay (27-11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp với chỉ 274 bấm nút thông qua với tỉ lệ thấp kỷ lục 55,13%.

Trúng thưởng trong casino không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Trúng thưởng trong casino không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Từ 1/1/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế vừa được Quốc hội thông qua chiều 26/11 có hiệu lực, người trúng thưởng trong casino sẽ không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

13 nhóm ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

13 nhóm ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội bấm nút thông qua đã quy định cụ thể về 5 nhóm đối tượng, 13 nhóm ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư.

Đề nghị khoán chi xe công, tiếp khách

Đề nghị khoán chi xe công, tiếp khách

Ngày 25/11, thảo luận dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Trương Thị Huệ cho rằng, để sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả cần khoán chi xăng xe cho đối tượng đi xe công, khoán kinh phí tiếp khách.

Trở lên trên