MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2015

Phó Thống đốc NHNN: Tỷ giá tăng, cán cân thương mại vẫn sẽ thặng dư 5 tỷ USD

Phó Thống đốc NHNN: Tỷ giá tăng, cán cân thương mại vẫn sẽ thặng dư 5 tỷ USD

Bà Hồng cho biết, khi tỷ giá tăng, NHNN đã phối hợp với các bộ ngành phân tích tác động của tỷ giá đến cán cân thanh toán. Kết quả dự báo, năm 2015 chúng ta vẫn có thể đạt thặng dư cán cân thanh toán là 5 tỷ USD...

Ông Trương Đình Tuyển: Động lực chủ yếu phải là kinh tế tư nhân

Ông Trương Đình Tuyển: Động lực chủ yếu phải là kinh tế tư nhân

"Quan điểm kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo không còn chính xác. Điều cần thay đổi là phải lấy kinh tế tư nhân làm động lực chủ yếu, phải có chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” – Cựu Bộ trưởng Thương mại nhấn mạnh.

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh Việt Nam đang xấu đi vì tham nhũng

TS Lê Đăng Doanh: Môi trường kinh doanh Việt Nam đang xấu đi vì tham nhũng

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, tham nhũng và chi phí không chính thức đang trở thành một trong những vấn đề nhức nhối, kìm hãm tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Dân Việt Nam gánh tỷ lệ thuế phí/GDP cao nhất khu vực

Dân Việt Nam gánh tỷ lệ thuế phí/GDP cao nhất khu vực

Trong phần trình bày tham luận tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2015, PGS.TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam cho rằng, những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực.

TS Trần Đình Thiên: Nợ xấu “xích” được thì phải “thịt” được!

TS Trần Đình Thiên: Nợ xấu “xích” được thì phải “thịt” được!

"Nợ xấu bị “xích” lại gần hết, nhưng chưa được xử lý theo nguyên tắc thị trường. "Xích" được nợ xấu thì phải "thịt" được, nếu để nó sổng thì gay” – Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2015 sáng nay (21/4).

Quả dưa hấu và câu chuyện kỷ luật thị trường

Quả dưa hấu và câu chuyện kỷ luật thị trường

Theo Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, trong giai đoạn hội nhập, kỷ luật thị trường đối với người nông dân sẽ trở nên rất khắc nghiệt. Người nông dân trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay không thể muốn làm gì thì làm...

TS Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp dần “dễ chịu” hơn với môi trường kinh doanh VN

TS Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp dần “dễ chịu” hơn với môi trường kinh doanh VN

Theo TS Cao Sỹ Kiêm, nền kinh tế nước ta đang trên đà phục hồi và đã có kết quả tốt hơn so với nhận định. Khối doanh nghiệp đã cảm thấy "dễ chịu hơn" với môi trường kinh doanh; trong khi đó nhà đầu tư cũng lạc quan hơn vào triển vọng kinh tế Việt Nam.

Thể chế kinh tế thị trường đang được hiểu một cách “mù mờ”?

Thể chế kinh tế thị trường đang được hiểu một cách “mù mờ”?

Những tuyên bố về vai trò của DNNN (là nòng côt của kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế, là công cụ để nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô…) là không phù hợp, thậm chí trái với yêu cầu cơ bản của thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại.

Kinh tế VN đang phục hồi nhưng chưa thoát khỏi vùng đáy của tăng trưởng

Kinh tế VN đang phục hồi nhưng chưa thoát khỏi vùng đáy của tăng trưởng

Đó là nhận xét của PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam khi trình bày báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2015 khai mạc sáng nay.

Đã đến lúc chấm dứt thời kỳ “tăng trưởng nhanh, khủng hoảng lớn”?

Đã đến lúc chấm dứt thời kỳ “tăng trưởng nhanh, khủng hoảng lớn”?

Theo nhận định của TS Lê Việt Đức, đối với nền kinh tế nước ta, đã qua rồi giai đoạn tăng trưởng dễ dàng. Nếu không có những đổi mới mạnh mẽ, kiên quyết thì tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng không thể cao bằng giai đoạn trước.

Trở lên trên