MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Thưởng Tết 2016

Doanh nghiệp Hà Tĩnh thưởng tết cao nhất hơn 30 triệu đồng

Doanh nghiệp Hà Tĩnh thưởng tết cao nhất hơn 30 triệu đồng

Để giúp người lao động có thêm các khoản chi tiêu, mua sắm dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch thưởng tết cho người lao động. Khối DN tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước có mức thưởng cao nhất lên đến 30 triệu đồng.

Thưởng tết ngân hàng vẫn còn nhiều ẩn số

Thưởng tết ngân hàng vẫn còn nhiều ẩn số

Năm nay, mặt bằng thưởng Tết của khối tài chính, ngân hàng trội lên hẳn so với những khối khác với mức thưởng tối thiểu 1-5 tháng thu nhập. Tuy nhiên, cá biệt tại một số đơn vị hay chi nhánh làm ăn không hiệu quả, nợ xấu cao, thưởng Tết lại rất “hẻo”.

Tổng công ty VTC thưởng Tết mức cao nhất 3 tháng lương

Tổng công ty VTC thưởng Tết mức cao nhất 3 tháng lương

Tổng công ty VTC đã chi thưởng Tết Bính Thân, trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là công ty VTC Intecom, mỗi CBCNV được nhận thưởng 3 tháng lương. Còn các đơn vị khác thuộc Tổng công ty VTC CBCNV được thưởng Tết bình quân 2 tháng lương.

Công nhân mòn mỏi vì lương, thưởng Tết “bèo”

Công nhân mòn mỏi vì lương, thưởng Tết “bèo”

Tại các khu nhà trọ, các khu công nghiệp, những người lao động vẫn mòn mỏi mong lương, chờ thưởng tết, hay đơn giản chỉ mong có cái tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình.

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 186 triệu đồng

Cần Thơ thưởng tết cao nhất 186 triệu đồng

Theo Sở LĐ-TB&XH thành phố Cần Thơ, năm nay, mức thưởng tết cao nhất cho một người là 186 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, còn thấp nhất 2 triệu đồng. Doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp hơn doanh nghiệp dân doanh.

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Thưởng Tết giáo viên: Nơi hớn hở, chỗ ngậm ngùi

Trong khi các trường ở vùng ven thành phố, giáo viên ngậm ngùi với mức thưởng chưa tới 2 triệu đồng/người thì ở các trường trong nội thành và khối trường ngoài công lập, mức thưởng cả chục triệu đồng/người.

Bị nợ lương, gần 200 thuyền viên mất tết

Bị nợ lương, gần 200 thuyền viên mất tết

Công ty thông báo khoanh nợ từ tháng 5-2015 trở về trước và không biết bao giờ mới trả lương.

Lên chức không phải để vun vén cá nhân

Lên chức không phải để vun vén cá nhân

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nói: “Nếu lên chức không lo đến việc thực hiện nhiệm vụ mà chỉ lo làm sao để có nhiều người cung phụng. Đó là điều không thể chấp nhận được”.

Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

Bộ trưởng LĐ,TB&XH lý giải về mức thưởng Tết của doanh nghiệp

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, quy định thưởng Tết là do chủ sử dụng lao động quyết định mức thưởng và được ký trong hợp đồng lao động từ đầu năm.

Xôn xao chuyện Vietcombank thưởng Tết

Xôn xao chuyện Vietcombank thưởng Tết

Lãnh đạo Vietcombank khẳng định không có chuyện thưởng Tết bình quân 5 tháng lương...

Trở lên trên