MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Dự thảo luật tái cơ cấu TCTD và xử lý nợ xấu 2017

Vì sao chấm dứt mua ngân hàng với giá 0 đồng?

Vì sao chấm dứt mua ngân hàng với giá 0 đồng?

Từ nay, sẽ không có chuyện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng.

Thủ tướng yêu cầu cấp thiết có luật riêng xử lý ngân hàng yếu kém và nợ xấu

Thủ tướng yêu cầu cấp thiết có luật riêng xử lý ngân hàng yếu kém và nợ xấu

Chính phủ sẽ cùng lúc trình Quốc hội hai văn bản quan trọng, bao gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và dự thảo một luật sửa nhiều luật, gồm Luật Các tổ chức tín dụng và các luật có liên quan.

Dự thảo luật mới: Tính phương án phá sản ngân hàng yếu kém

Dự thảo luật mới: Tính phương án phá sản ngân hàng yếu kém

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Luật Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, trong đó quy định các phương án sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản... tổ chức tín dụng yếu kém và cho phép bán nợ xấu với giá thấp hơn giá trị sổ sách.

Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu: Cần bước đi mạnh mẽ, lộ trình hợp lý

Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu: Cần bước đi mạnh mẽ, lộ trình hợp lý

Để giải quyết căn cơ nợ xấu thì phải làm sao tạo được thị trường mua bán nợ. Phải làm sao xử lý tài sản thế chấp, bởi người vay không hợp tác khi không trả nợ thì nhiều năm cũng không bán được tài sản.

Sẽ trình dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trong kỳ họp Quốc hội tới

Sẽ trình dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trong kỳ họp Quốc hội tới

Hiện NHNN đang khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu để trình Chính phủ, dự kiến trình dự thảo Luật này để Quốc hội xem xét và thông qua trong kỳ họp tới.

NHNN: Phấn đấu đến năm 2020 đưa nợ xấu "thật" xuống dưới 3%

NHNN: Phấn đấu đến năm 2020 đưa nợ xấu "thật" xuống dưới 3%

Hiện tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả nợ xấu nội bảng, nợ do VAMC quản lý và nợ tiềm ẩn lên đến 8,86% tổng dư nợ, tức khoảng 487 nghìn tỷ đồng.

Không phải nói phá sản là phá sản ngay

Không phải nói phá sản là phá sản ngay

Vấn đề cho phá sản ngân hàng được nêu cụ thể trong dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu TCTD và xử lý nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu thực có thể lên đến 8,86%

Tỷ lệ nợ xấu thực có thể lên đến 8,86%

Theo NHNN, tính đến 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là 2,46% nhưng tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu do VAMC quản lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có khả năng lên đến 8,86% tổng dư nợ.

Có thể giải thể hoặc cho phá sản TCTD yếu kém

Có thể giải thể hoặc cho phá sản TCTD yếu kém

Quy định trên được đưa ra tại Dự thảo Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu đang được NHNN Việt Nam (cơ quan soạn thảo) lấy ý kiến đóng góp.

Trở lên trên