MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Vì một Việt Nam hùng cường

NTK Công Trí: “Tôi muốn thế giới biết một nhà thiết kế Việt Nam như thế nào!”

NTK Công Trí: “Tôi muốn thế giới biết một nhà thiết kế Việt Nam như thế nào!”

“Tôi hy vọng, một lúc nào đó, các Shark lớn sẽ nhìn thấy những cơ hội ở lĩnh vực thời trang. Hoặc người ta cũng biết, hóa ra cũng có một người làm được điều đó và giờ cần có một sự trợ lực. Chứ giờ Việt Nam ai cũng buôn bán bất động sản, tôi cũng không biết đất nở đâu ra...” – Nguyễn Công Trí chia sẻ.

CEO M-TP Entertainment: Giấc mơ càng lớn cần càng nhiều người chung tay!

CEO M-TP Entertainment: Giấc mơ càng lớn cần càng nhiều người chung tay!

Lê Ngọc Châu là Giám đốc điều hành M-TP Entertainment, một nhóm các công ty giải trí do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm Chủ tịch HĐQT. Vận hành một công ty do nghệ sĩ nổi tiếng chiếm cổ phần chi phối sẽ có những điểm gì thú vị và có những rắc rối gì? Bao giờ công ty của Sơn Tùng M-TP sẽ lên sàn chứng khoán?

Kỹ sư Hồ Quang Cua - Cha đẻ của giống gạo ngon nhất thế giới: Ban đầu mình tính làm chơi thôi!

Kỹ sư Hồ Quang Cua - Cha đẻ của giống gạo ngon nhất thế giới: Ban đầu mình tính làm chơi thôi!

Năm 2019, kỹ sư Hồ Quang Cua giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt giải thưởng Gạo ngon nhất với giống lúa ST25. 25 năm gắn chặt với đồng ruộng, với phòng nghiên cứu, ông cười xoà khi bảo rằng: giai đoạn đầu của nghiên cứu cụm từ “làm chơi” là thật.

PGS.TS 8X của Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á: “Đừng nghĩ làm nghiên cứu là gạt tiền ra khỏi đầu, không có kinh tế sẽ khó theo đuổi nghề!”

PGS.TS 8X của Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á: “Đừng nghĩ làm nghiên cứu là gạt tiền ra khỏi đầu, không có kinh tế sẽ khó theo đuổi nghề!”

“Vấn đề tài chính không còn khi bạn khẳng định được khả năng nghiên cứu. Khi đó, sẽ có nhiều quỹ sẵn sàng đầu tư. Vấn đề là bạn phải đi con đường ra sao và bằng cách nào để khẳng định bản thân” – PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ.

NSND Hoàng Dũng: “Thiên hạ cứ nghĩ tôi có tiền nhưng thực ra chỉ đủ nuôi con, chăm mèo và chơi chim cảnh”

NSND Hoàng Dũng: “Thiên hạ cứ nghĩ tôi có tiền nhưng thực ra chỉ đủ nuôi con, chăm mèo và chơi chim cảnh”

Nhận xét về điểm giống giữa các nhân vật trong phim với NSND Hoàng Dũng, nhiều người bảo, có lẽ đó là sự giàu có. Ông xưa nay vốn không đặt nặng vấn đề cát-xê nhưng có tiếng là người chịu chơi với hàng hiệu và đang ở nhà biệt thự phố Kim Mã. Đáp lại lời đồn, nguyên Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho rằng, tiền của ông không làm được việc gì lớn.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: SEA Games qua rồi, mình muốn tinh thần lúc nào cũng hừng hực như người mới bắt đầu!

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: SEA Games qua rồi, mình muốn tinh thần lúc nào cũng hừng hực như người mới bắt đầu!

Đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam, ghi bàn trong trận chung kết Sea Games 30 lịch sử nhưng Đỗ Hùng Dũng luôn “giữ chân mình ở dưới mặt đất”. Ngôi sao tuyến giữa của tuyển Việt Nam sống tiết kiệm, không bia rượu, không đi bar hay karaoke và hạnh phúc với người vợ không thích… bóng đá.

Tuyết Dung - cô gái “vàng” ôm giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam: “Đã lên sân là chiến đấu quên mình rồi!”

Tuyết Dung - cô gái “vàng” ôm giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam: “Đã lên sân là chiến đấu quên mình rồi!”

“Nếu không theo bóng đá thì chắc cuộc sống của em rất lặng lẽ. Bóng đá thiệt thòi cho phái nữ nhưng cũng mang lại cho chị em nhiều thứ. Nếu ở nhà đi làm công nhân, làm may hay những công việc bình thường khác, liệu em có thể giúp đỡ bố mẹ và gia đình không?” – Quả bóng vàng nữ năm 2018 chia sẻ.

Co-founder Harrison.ai: Mình muốn trí tuệ Việt tham gia vào những cuộc chơi công nghệ lớn của thế giới chứ không đơn thuần sử dụng công nghệ của các quốc gia khác!

Co-founder Harrison.ai: Mình muốn trí tuệ Việt tham gia vào những cuộc chơi công nghệ lớn của thế giới chứ không đơn thuần sử dụng công nghệ của các quốc gia khác!

“Trong phim Marvel có câu: “Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn”, với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, con người có thể dùng nó vào việc xấu như giúp sòng bạc moi tiền của người chơi. Nhưng mình sẽ dùng nó giúp những người dân tiếp cận được dịch vụ y tế tốt hơn và an toàn hơn. Đó là ước mơ của mình”, Co-founder Harrison.ai -Trần Đặng Minh Trí chia sẻ.

Người phụ nữ “nghỉ hưu non” để khởi nghiệp với loại bánh mì giá 200.000 đồng/chiếc

Người phụ nữ “nghỉ hưu non” để khởi nghiệp với loại bánh mì giá 200.000 đồng/chiếc

Nếu một chiếc bánh mì với bột và men thông thường giá chỉ 3.000 đồng/chiếc thì loại mà Nguyễn Thị Quỳnh làm có giá tới 200.000 đồng/chiếc. Đó là chiếc bánh làm bằng mì nguyên cám, men tự nhiên, trộn với hạt và có thời gian sử dụng tới 3 tháng dù không dùng chất bảo quản.

Day dứt chuyện hiến máu tình nguyện, chàng trai Huế khởi nghiệp với ngân hàng máu 4.0

Day dứt chuyện hiến máu tình nguyện, chàng trai Huế khởi nghiệp với ngân hàng máu 4.0

Trong một lần tham gia đội tình nguyện hiến máu của trường đại học, Nguyễn Hoàng Nhật Quang đã gặp một trường hợp khiến bản thân day dứt mãi. Quang đã tìm được người tình nguyện hiến máu nhưng người đó đến không kịp và người bệnh không qua khỏi.

Trở lên trên