MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Các Dự luật trình Kỳ họp thứ 8-QH khóa XIII

Mua, bán căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ dễ dàng hơn?

Mua, bán căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận sẽ dễ dàng hơn?

Có nhiều điểm nổi bật trong của dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi) so với Luật nhà ở về vấn đề mua bán nhà ở của chủ đầu tư mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận

Ý kiến trái chiều về 2 hình thức sở hữu đối với tài sản

Ý kiến trái chiều về 2 hình thức sở hữu đối với tài sản

Đó là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại buổi thảo luận tại đoàn về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vào sáng nay (13/11).

Sếp lương 200 triệu, công nhân 10 triệu thì “không ai phản đối”

Sếp lương 200 triệu, công nhân 10 triệu thì “không ai phản đối”

Lương lãnh đạo một đơn vị là 200 triệu, thì lương người công nhân 10 triệu, xã hội sẽ không ai phản đối.

Luật Đầu tư với “chọn – cho” và “chọn – bỏ”

Luật Đầu tư với “chọn – cho” và “chọn – bỏ”

Dẫu được coi là rất quan trọng, dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng không lấy hết thời gian thảo luận buổi sáng 10/11 của Quốc hội.

Điều chỉnh quy định tiền lương của sếp doanh nghiệp nhà nước

Điều chỉnh quy định tiền lương của sếp doanh nghiệp nhà nước

Sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

Sáng 7/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật Tổ chức chính phủ (sửa đổi).

Cần quy định số lượng sỹ quan cấp tướng

Cần quy định số lượng sỹ quan cấp tướng

Sáng nay (6/11), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Sỹ quan quân đội.

Kiên trì quan điểm quân đội có 3 Đại tướng

Kiên trì quan điểm quân đội có 3 Đại tướng

Quốc hội thảo luận những vấn đề khác nhau của dự án Luật Sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

Sáng 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Có thể tăng tuổi gọi nhập ngũ lên 27

Có thể tăng tuổi gọi nhập ngũ lên 27

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đang đề xuất tăng tuổi gọi nhập ngũ tối đa thêm 2 năm, thay vì 25 tuổi, công dân 27 tuổi vẫn được gọi nhập ngũ.

Trở lên trên