MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức bật từ hạ tầng và quy hoạch nâng tầm vị thế dự án VivaRiverside

Năm 2018, khu vực Tây Nam Sài Gòn thường được nhắc đến với những khu đô thị kiểu mẫu có quy hoạch đồng bộ và khang trang. Đây cũng là nơi có hạ tầng được đầu tư bài bản, từ việc xây dựng các dự án giao thông mới, các trung tâm thương mại, đến việc di dời làng đại học. Do đó, khu vực này đang thu hút dân cư nhiều nhất hiện nay.

Hạ tầng được đầu tư với trọng điểm là việc khởi công xây dựng cầu Bình Tiên

Từ giữa năm 2018, TpHCM triển khai xây dựng cầu Bình Tiên bắc qua bờ Kênh Đôi nối Quận 6 và Quận 8, góp phần giảm áp lực giao thông trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và giảm quá tải cho cầu Chà Và.

Dự án cầu Bình Tiên đã được phê duyệt đầu tư với số tiền khoảng 3.513 tỉ đồng, dài 3.200m với 4 làn xe bề rộng 30 – 40m. Điểm bắt đầu sẽ được tính từ đoạn ráp vào đường Phạm Văn Chí, vượt đại lộ Đông – Tây, qua kênh Tàu Hủ, kênh Đôi (quận 8). Điểm cuối là đoạn nối với đường Nguyễn Văn Linh, cách Quốc lộ 50 khoảng 600 mét về hướng cầu Bà Lớn, nằm trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Khi cầu Bình Tiên hình thành sẽ thuận tiện trong việc kết nối giao thông đến Quận 5, Quận 6, Huyện Bình Chánh và là động lực cho việc phát triển các dự án nhà ở phía Tây Nam Thành phố.

Cầu Bình Tiên (Số 7) nối Quận 6 với Quận 8.

Các trung tâm thương mại được đầu tư khai trang và hiện đại, thu hút phần lớn cư dân trong khu vực đến tham quan mua sắm

Quận 8 được biết đến như một đầu mối tập trung hàng hoá, nông sản từ miền Đông, miền Tây với các kho tàng bến bãi, chợ đầu mối lớn. Từ vị trí trọng yếu đó, sự phát triển của hạ tầng Quận 8 sẽ tận dụng để phát huy ưu thế cửa ngõ của TP. HCM, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị Quận 8 nói riêng và khu vực Tây Nam thành phố nói chung văn minh hiện đại và phát triển bền vững.

Nắm bắt được tiềm năng trong khu vực, các trung tâm thương mại trong khu vực Tây Nam Sài Gòn đã và đang dần được hình thành, và giải quyết nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Điển hình trong số đó là trung tâm thương mại Satra đường Phạm Hùng với thương hiệu Centre Mall được Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư xây dựng vào năm 2012 theo mô hình một trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí với nhiều dịch vụ tiện ích đã đáp ứng chỉ đạo của UBND thành phố về việc phát triển mạng lưới bán lẻ văn minh. Với định hướng đúng đắn và phù hợp thực tế, Centre Mall ngày một đáp ứng được nhu cầu về đời sống và tinh thần của cư dân trong khu vực.

Đại lộ Võ Văn Kiệt – tuyến đường huyết mạch nối từ khu Tây sang khu Đông thành phố.

Làng đại học ở khu Nam đang dần được hình thành

Việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra khỏi trung tâm thành phố và quy hoạch theo mô hình khép kín đạt chuẩn quốc tế là chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Làng Đại học ở khu Nam đang dần hình thành, tạo nên những giá trị gia tăng cho khu vực, đặc biệt là làm tăng nhiệt thị trường bất động sản.

Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 của Tp.HCM có tổng diện tích trên 2.200 ha. Trong đó riêng khu vực phía Nam thành phố (gồm quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh) được quy hoạch khoảng 800 ha. Khu Làng Đại học sẽ là khu chức năng hỗn hợp gồm có: khu dân cư, khu thương nghiệp, dịch vụ địa phương và các khu công trình công cộng.

Đã có nhiều trường đại học, cao đẳng có quy mô lớn với mô hình hiện đại như trường Đại học RMIT, Đại học Kinh Tế, Đại học Tôn Đức Thắng, đại học An ninh nhân dân đã đi vào hoạt động. Mới đây, trường Đại học Văn Hiến, học viện Mật mã và đại học Kinh tế - Tài chính cũng đã khởi công xây dựng cơ sở mới ngay trục đại lộ Nguyễn Văn Linh liền kề khu dân cư mới thuộc cụm đại học cửa ngõ phía Nam.

VivaRiverside – Vị thế xứng tầm

Nhờ những sự phát triển và sức bật từ việc hạ tầng giao thông đến quy hoạch đô thị nói trên, dự án VivaRiverside ngày một được nâng tầm vì vị thế vốn có của mình.

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi thuộc Quận 6, kề cận với Quận 5, Quận 7, Quận 8… thuận tiện di chuyển đến trung tâm thành phố, tiếp giáp với ba mặt tiền đường trong đó một mặt là đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Gia Phú, đường 61; VivaRiverside đang là một điểm sáng của thị trường bất động sản Tây Nam thành phố.

Đặc biệt, VivaRiverside còn liền kề với khu vực kinh doanh, buôn bán sầm uất của người Hoa, cách Chợ Lớn chỉ vài phút; có kênh Tàu Hũ – Bến Nghé chạy suốt trục đường; dự án trọng điểm của Vietcomreal trong thời gian vừa qua đáp ứng đủ ba tiêu chí Nhất Cận Thị, Nhì Cận Giang, Tam Cận Lộ, đem lại sự thuận tiện và khả năng đầu tư sinh lời lâu dài cho người sở hữu.

Hiện tại, dự án VivaRiverside đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng từ tháng 12/2018. Từ ngày 01.01.2019, chủ đầu tư dự án Vietcomreal cam kết lợi nhuận từ 10 – 20% khi các nhà đầu tư sở hữu nhà phố liền kề thương mại Shophouse.

Thông tin dự án VivaRiverside: Hotline: 093 86 000 68.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên