MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buôn thông tin thẻ tín dụng quốc tế, “lợi” hơn 61 tỷ đồng

05-01-2016 - 19:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong gần 3 năm, nhóm của Tú đã thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng từ mua bán thông tin thẻ tín dụng bị trộm từ nhiều quốc gia.

Ngày 5/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 32 bị cáo về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet", "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc".

Cụ thể, các bị cáo Văn Tiến Tú (ngụ quận 7, TP.HCM), Lê Văn Kiều (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Thị Diệu Hiền (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Văn Quí (ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trương Hải Duy (ngụ quận 7, TP.HCM), Nguyễn Minh Khánh (ngụ tỉnh Đồng Tháp), Mạc Thị Trương Tiên (ngụ tỉnh Lâm Đồng) can tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet". Ngoài ra, bị cáo Văn Tiến Tú và Nguyễn Minh Khánh cũng bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" còn có: Đỗ Văn Sơn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Kim Ngọc Châu (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Dung (ngụ tỉnh Long An), Đỗ Thị Ngọc Mỹ (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Phạm Công Phước (ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Trường Khanh (28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

19 bị cáo khác bị truy tố về tội “đánh bạc”.

Sáng 5/1, có 28 bị cáo có mặt tại tòa, 4 người xin xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ 12/7/2010 đến ngày 31/5/2013, Tú thành lập và điều hành nhóm Mattfeuter gồm Kiều, Hiền, Quí, Duy, Khánh, Tiên; chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng (Visa card, Master card, Amex card…) bị trộm của một số nước trên thế giới để thu lợi bất chính hơn 61 tỉ đồng.

Từ tháng 9/2012 đến ngày 31/5/2013, Tú chỉ đạo, phân công Sơn, Châu, Mỹ, Dung, Khánh, Phước, Khanh tổ chức cho nhiều người đánh lô, đề trên website ibet888.com và sbobet.com, thu lợi gần 865 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 8/1/2016.

 

 

Theo H.Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên