MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng tỉ giá USD/VNĐ tự do

12-12-2008 - 07:50 AM | Tài chính - ngân hàng

Thị trường “đô” chợ đen có phần căng thẳng nhưng hệ thống ngân hàng không thiếu USD.

Nhiều người có nhu cầu ngoại tệ cho rằng tỉ giá USD/VNĐ sẽ tăng trong thời gian tới nên đã mua “đô” tích trữ. Tỉ giá USD/VNĐ tự do cao hơn các ngân hàng (NH) thương mại gần 400 đồng/USD, song giao dịch trên thị trường không ồn ào

“Cò” ngoại tệ lặng lẽ thu gom

Sáng 11-12, NH Nhà nước công bố tỉ giá USD/VNĐ là 16.489 đồng, giảm 2 đồng/USD, lập tức giá bán USD tại các NH Ngoại thương cũng giảm tương ứng xuống còn 16.984 đồng/USD nhưng đã đụng trần quy định. NH Xuất nhập khẩu VN mua- bán đều ở mức 16.984 đồng/USD.

Không tích trữ “đô” để nhập lậu vàng

Mặc dù tỉ giá giá USD/VNĐ ở mức cao nhưng giới kinh doanh ngoại tệ cho biết đối tượng kinh doanh vàng không tích trữ USD để nhập lậu vàng. Vì, giá vàng thế giới đã lên tới 821 USD/ounce. Giá vàng trong nước cán mức 17,04 triệu đồng/lượng. Nếu tính tỉ giá USD chợ đen là 17.370 đồng thì giá vàng thế giới cao hơn trong nước gần 200.000 đồng/lượng. Theo các chuyên gia tài chính, USD trên thị trường quốc tế đang suy yếu so với các ngoại tệ mạnh khác, cụ thể: 1 euro đổi được 1,31 USD. Điều này sẽ tác động nhất định đến thị trường ngoại tệ ở Việt Nam, dự báo trong vài ngày tới tỉ giá USD/VNĐ sẽ giảm.

Các NH khác niêm yết tỉ giá ngoại tệ tương tự. Trên thị trường tự do, các đầu mối ngoại tệ thu vào 17.340 đồng/USD, bán ra 17.370 đồng/USD, giảm khoảng 60 đồng/USD so với ngày 10-12. Tuy nhiên, giới kinh doanh ngoại tệ tự do đã có sẵn đầu ra, lặng lẽ thu gom USD. Những đầu mối này thường là nguồn cung ngoại tệ cho các đầu nậu chuyên nhập lậu hàng hóa từ Campuchia, Lào.

Săn lùng người bán

Khi nhu cầu USD lên cao, thông thường một số điểm thu đổi ngoại tệ tung “vệ tinh” đến các bến xe, ga tàu lửa... săn lùng người bán USD. Đặc biệt, tại sân bay Tân Sơn Nhất những người thu mua USD lởn vởn ở các quầy thu đổi ngoại tệ của các NH, công ty du lịch, điểm bán vé máy bay,... để tiếp cận Việt kiều, du khách quốc tế vừa đến Việt Nam có nhu cầu đổi “đô” sang VNĐ. “Anh bán đô?" - một “cò” bất ngờ hỏi khi thấy tôi “lớ xớ” trước quầy thu đổi ngoại tệ của NH Đầu tư và Phát triển (BIDV). “1 USD đổi được bao nhiêu?” - tôi hỏi.

Người này thông báo 17.200 đồng/USD (thấp hơn giá mua vào của các tiệm vàng 140 đồng/USD) rồi móc ra cọc tiền sẵn sàng thực hiện giao dịch. Tôi chần chừ. "Cò" tiếp tục tấn công: “Nếu em đổi 1.000 USD trở lên chị sẽ thu vô giá cao hơn”. Tôi bảo sẽ bàn lại với người thân của mình vừa từ Canada về, đang chờ máy bay để đi Huế; lập tức có thêm 2-3 “cò” ngoại tệ đeo bám, dò xét nhu cầu đổi “đô” của chúng tôi.

Giới đầu cơ đẩy giá lên?

Mặc dù thị trường “đô” tự do có phần căng thẳng nhưng lãnh đạo của nhiều NH cho biết hệ thống NH không thiếu USD. Nguyên nhân tỉ giá USD/VNĐ tự do lên tới 17.430 đồng/USD trong những ngày gần đây, chủ yếu là do tâm lý của người dân bị tác động trước một dự báo về nguồn cung ngoại tệ có thể suy giảm trong năm 2009.

Một số người chuyển vốn sang “đô”. Số khác tăng cường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng theo đường tiểu ngạch, khiến nhu cầu USD tăng lên. Giới đầu cơ ngoại tệ tranh thủ đẩy tỉ giá USD/VNĐ lên cao để hưởng lợi.

Theo Thy Thơ
NLĐ

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên