MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ yêu cầu làm rõ một loạt vấn đề của VAMC

04-04-2013 - 16:56 PM | Tài chính - ngân hàng

Chính phủ yêu cầu làm rõ mục đích yêu cầu, sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, các nguyên tắc cơ bản về xử lý nợ xấu, tổ chức, hoạt động của VAMC.

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2013 vừa được công bố đã đề cập đến vấn đề được thị trường tài chính ngân hàng đang chờ đợi hiện nay đó là sự ra đời của Công ty quản lý tài sản Việt Nam (VAMC).

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp.

Các cơ quan này cần làm rõ mục đích yêu cầu, sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, các nguyên tắc cơ bản về xử lý nợ xấu, tổ chức, hoạt động của VAMC, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 tổ chức ngày 29/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, cho biết việc thành lập VAMC đã được Bộ Chính trị chấp thuận về mặt nguyên tắc.

Tại kỳ họp Chính phủ tháng 3, các thành viên Chính phủ đã dành thời gian thảo luận về dự thảo Nghị định thành lập, tổ chức và hoạt động của VAMC do NHNN soạn thảo và trình Chính phủ. Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ nhận thấy còn một số điểm cần yêu cầu Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và NHNN thống nhất thêm. 

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên