Đại
diện Ngân hàng Eximbank khẳng định, không có tài khoản Visa và
MasterCard nào của Ngân hàng này bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ thông tin nói
trên. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm thẻ, VCB -
ngân hàng chiếm thị phần thẻ thanh toán quốc tế lớn nhất tại Việt Nam,
cho biết: “Vụ việc trên chỉ xảy ra ở nước ngoài, phía Việt Nam hoàn toàn
không bị ảnh hưởng”.
Theo
bà Hằng, việc rò rỉ thông tin của Visa và MasterCard vừa qua là do Công
ty Global Payments – đối tác của 2 tổ chức trên- bị tin tặc tấn công.
“Không thể nói trước được về khả
năng các tài khoản của Việt Nam có bị ăn cắp thông tin hay không, song
tôi cho rằng, ở Việt Nam, nguy cơ bị rò rỉ thông tin ít xảy ra hơn vì
các ngân hàng ở Việt Nam trực tiếp quản lý hệ thống dữ liệu về tài
khoản, không giao cho một đối tác thứ ba như ở Mỹ”, bà Hằng nói.
Trong
khi đó, đại diện Ngân hàng ACB cũng cho hay, hiện ACB và một số ngân
hàng khác đã triển khai dịch vụ xác thực giao dịch thẻ trực tuyến quốc
tế (3D), nên hầu như các gian lận thẻ đều được phát hiện.
Dù được thông báo thông tin vẫn được bảo mật, song các chủ thẻ Visa và MasterCard ở Việt Nam vẫn lo ngay ngáy.
Nhiều
chuyên gia an ninh mạng nhận định, ngân hàng ở Việt Nam hiện “may hơn
khôn”. Một khi giới tội phạm công nghệ cao đã nhắm vào Việt Nam, chắc
chắn, các ngân hàng không dễ chống đỡ. Trên thực tế, năm 2005, hàng chục
chủ thẻ Visa ở Việt Nam cũng đã bị rò rỉ thông tin trong bê bối rò rỉ
thông tin hơn 40 triệu tài khoản của Hãng này. May mắn là, vào thời điểm
đó, chưa có trường hợp nào bị kẻ gian trục lợi. Các ngân hàng ở Việt
Nam đã nhanh chóng khóa các tài khoản bị rò rỉ thông tin và cấp thẻ mới
cho khách hàng.
Theo
số liệu thống kê của Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam, gian lận thanh toán
thẻ quốc tế tại thị trường Việt Nam tăng nhanh. Năm 2011, giá trị của
các gian lận thanh toán thẻ quốc tế ở Việt Nam vào khoảng 3 triệu USD,
tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010.
Theo
các ngân hàng đang cung cấp thẻ Visa, MasterCard, hệ thống bảo mật của
Visa thường liên kết với ngân hàng nhằm nhận diện các giao dịch xuất
phát từ các đại lý có tỷ lệ giao dịch lừa đảo cao. Ngoài ra, mỗi ngân
hàng còn có hệ thống giám sát riêng, hệ thống an ninh riêng để quản lý
rủi ro. Dù vậy, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hiện nay, các tin tặc
hoàn toàn có thể lấy cắp những thông tin về khách hàng, đột nhập hệ
thống để rút tiền. Chưa kể, ở Việt Nam, ít ngân hàng lắp đặt thiết bị
chống ăn cắp thông tin thẻ tại các ATM. Số lượng thẻ từ ở Việt Nam vẫn
chiếm đa số, tính bảo mật yếu.
Ông
Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận,
trong số 42 triệu thẻ quốc tế và nội địa đã phát hành, thì thẻ từ vẫn
chiếm đại đa số. Dù Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các ngân hàng thương
mại chuyển thẻ từ sang thẻ chip, song do năng lực hạn chế, nên nhiều
ngân hàng nên chưa thể thực hiện được ngay.
Trước
tình trạng này, bà Nguyễn Tú Anh, Tổng giám đốc Công ty Smartlink
khuyến cáo: “Môi trường giao dịch qua mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro, không
chỉ trong khâu thanh toán. Để tự bảo vệ mình, chủ thẻ cần phải lưu ý:
chỉ chọn các website bán hàng và dịch vụ có uy tín; website nhập thông
tin thẻ phải là trang web có áp dụng phương thức bảo mật; người sử dụng
thẻ phải có ý thức giữ gìn và bảo quản thẻ, không để lộ hoặc để bị lợi
dụng các thông tin thẻ. Cùng với việc sử dụng thẻ ngân hàng, khách nên
dùng thêm dịch vụ SMS Banking, Internet Banking để có thể theo dõi và
quản lý tài khoản và thẻ mọi nơi mọi lúc…”
Theo Hà Tâm
báo Đầu tư