MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối tháng 5/2015, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ở mức 3,15%

07-07-2015 - 09:26 AM | Tài chính - ngân hàng

Đó là thông tin được ông Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Vietcombank cho biết tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng của nhà băng này hôm 4/7 vừa qua.

Cụ thể, tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết, trong 6 tháng qua, trước những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới song kinh tế vĩ mô trong nước có nhiều mảng sáng nổi bật ở nhiều lĩnh vực: GDP tăng 6,28%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát, thu ngân sách tăng 6%...

Hệ thống ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu với 4 ngân hàng được sắp xếp lại, thanh khoản cải thiện, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tại thời điểm cuối tháng 5/2015 là 3,15%.

Như vậy, con số nợ xấu của hệ thống đã sụt giảm mạnh kể từ mức 3,81% vào cuối tháng 3/2015 như Thống đốc Nguyễn Văn Bình từng cho biết tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tổ chức hồi cuối tháng 6, xuống còn 3,15% là mức giảm rất nhanh. Trước đó trong 3 tháng đầu năm tỷ lệ nợ xấu liên tục gia tăng.

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu cuối năm nay sẽ đưa nợ xấu về dưới 3%. Các chuyên gia cho rằng với những nỗ lực hiện tại của các ngân hàng và hoạt động mua bán nợ sôi nổi của VAMC, con số 3% nợ xấu trên tổng dư nợ là hoàn toàn có thể đạt được.

 

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên