MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến 26/10, tín dụng nền kinh tế đã tăng trưởng 12,51%

31-10-2015 - 16:31 PM | Tài chính - ngân hàng

Với diễn biến cải thiện của tổng cầu nền kinh tế, dự kiến đến cuối năm, tăng trưởng tín dụng có khả năng đạt khoảng 17%.

Thông tin này được đề cập trong buổi họp báo chính phủ tháng 10 tổ chức ngày 29/10 vừa qua.

Cụ thể, theo báo cáo, trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, trong tháng 10/2015, các giải pháp tín dụng tiếp tục được điều hành linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng, gắn liền với xử lý nợ xấu, triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực. 

Trên cơ sở chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng đề ra từ đầu năm, NHNN đã điều hành tín dụng theo hướng linh hoạt, phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu. Dòng vốn tín dụng được thực hiện phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.

Kết quả, tăng trưởng tín dụng trong 10 tháng đầu năm 2015 cao hơn so với cùng kỳ các năm 2011-2014. Tính đến ngày 26/10/2015, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 12,51% so với đầu năm và tăng 19,09% so với cùng kỳ 2014. Với diễn biến cải thiện của tổng cầu nền kinh tế, dự kiến đến cuối năm, tăng trưởng tín dụng có khả năng đạt khoảng 17%.

Liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết tính tới tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng chỉ còn 2,9%, giảm mạnh so với mức 17,4% vào tháng 9/2012 - thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước báo cáo Bộ Chính trị và Chính phủ khi xây dựng đề án xử lý nợ xấu.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên