MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ OceanBank: Ông Nguyễn Trí Hiếu được bầu làm thành viên HĐQT độc lập

27-04-2013 - 11:11 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng ngày 27/4, tại khách sạn Nacimex Hải Dương, ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2013.

12h, ĐHCĐ đã thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013. OceanBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỉ đồng lên 5.350 tỉ đồng năm 2013 thông qua. Phương thức tăng vốnđiều lệ là tiến hành chào bán 135 triệu cổ phần.

 Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN sẽ không tham gia vào đợt chào bán này. HĐQT OceanBank cho biết việc tăng vốn điều lệ sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn đúng theo quy định của NHNN đồng thời giúp OceanBank đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn hoạt động ngân hàng.



------------

10h55, HĐQT OceanBank đã trình ĐHĐCĐ việc bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, HĐQT độc lập. Trong đó, ông Nguyễn Trí Hiếu đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Sinh năm 1947, ông Nguyễn Trí Hiếu là tiến sĩ quản trị kinh doanh - ĐH Ludwig Maximillian. Từng có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Mỹ và Việt Nam, ông Hiếu từng là thành viên HĐQT độc lập tại Ngân hàng TMCP An Bình. Nhiệm kỳ hoạt động của ông Hiếu tại ngân hàng An Bình đã kết thúc 21/4/2013.

---------

Phát biểu trong ĐHCĐ, ông Hà Văn Thắm, chủ tịch HĐQT cho biết, 2012 là năm đầy thách thức đối với các ngân hàng TMCP do bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới diễn ra không thuận lợi. 

Kết thúc năm 2012, tổng tài sản ngân hàng đạt 64.462 tỉ đồng, đạt 95% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỉ đồng, giảm 333 tỷ đồng so với năm 2011 và chỉ đạt 41% so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm. Tổng dư nợ đạt 26.240 tỉ đồng, tăng 7.053 tỉ đồng so với năm 2011. Tỷ lệ nợ xấu 2,89%, tăng 0,81% so với năm 2011. Các chỉ số ROE, ROA cũng giảm lần lượt từ 14,16% và 1,12% năm 2011 xuống còn 6,75% và 0,5% năm 2012. Tỉ lệ an toàn vốn cuối năm 2012 là 10,36%.

Năm 2012, ngân hàng cũng đã thực hiện việc trích lập 467,8 tỉ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, 

Dù các chỉ tiêu kinh doanh của OceanBank chưa đạt được sự kỳ vọng song ông Thắm cho biết đây là một điểm lùi cần thiết của ngân hàng.

"Tuy không đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nhưng OceanBank đã đạt được mục tiêu an toàn hoạt động, phát triển bền vững. Đây sẽ là tiền đề cho việc phát triển kinh doanh của OceanBank trong năm 2013", ông Thắm phát biểu tại đại hội

Đặc biệt, năm 2012 OceanBank bước những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Ông Thắm cho biết, đây là hướng phát triển chủ đạo của OceanBank trong thời gian tới.

Đại hội đã thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản: tăng vốn điều lệ lên 5.350 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 65.270 tỷ đồng, tổng huy động vốn đạt 58.790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 216 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3%, cổ tức trên mỗi cổ phiếu 2,44%,

Ngân hàng cũng dự kiến sẽ mở thêm 19 chi nhánh và điểm giao dịch mới trong năm nay.

Trần Dũng

dungtq

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên