MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Vietinbank: Ông Nguyễn Văn Thắng là tân chủ tịch, ông Lê Đức Thọ là TGĐ

29-04-2014 - 10:14 AM | Tài chính - ngân hàng

HĐQT nhiệm kỳ cũ gồm 10 người sẽ được rút gọn lại còn 7 người, trong đó gồm 6 người từ khóa cũ bổ sung thêm ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng NHNN.

Sáng nay 29/4, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – CTG) sẽ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

HĐQT nhiệm kỳ cũ gồm 10 người sẽ được rút gọn lại còn 7 người, trong đó gồm 6 người từ khóa cũ bổ sung thêm ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng NHNN. Ông Thọ cũng từng là Phó Tổng giám đốc Vietinbank đến tháng 8/2013.

Ngoài Chủ tịch Phạm Huy Hùng, còn 3 thành viên HĐQT đương nhiệm không tái cứ là bà Đỗ Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Bắc và ông Michael Knight Ipson.

Cuối tuần trước, NHNN đã có quyết định để ông Phạm Huy Hùng thôi làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước tại ngân hàng này.

Người thay vị trí đại diện 40% của ông Hùng là TGĐ Nguyễn Văn Thắng.

Người thay vị trí đại diện 30% của ông Thắng là Chánh văn phòng NHNN Thọ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng là Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông năm nay.

(* Click vào tên người để xem tiểu sử)

Đại hội có sự tham gia của Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình và Cục trưởng, Cục phó Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (A84) Bộ Công An.

Đại hội đã chính thức giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng là tân chủ tịch HĐQT và ông LÊ Đức Thọ là Tổng giám đốc Vietinbank.

Đại hội dành phần lớn thời gian cho việc giới thiệu nhân sự của NHNN cũng như phát biểu chia tay của ông Phạm Huy Hùng.

12h30, đại hội bước vào phần thảo luận

Tại đại hội, cổ đông quan tâm đến nhiều vấn đề như nợ xấu, nợ của Vinashin, vụ Huyền Như...

Nợ xấu của Vietinbank năm 2013 là 0,82%, so với tình hình chung của toàn ngành là rất thấp, vì sao có sự sụt giảm mạnh? Vietinbank đã bán nợ xấu cho VAMC chưa và năm 2014 có bán tiếp hay không?

Vietinbank có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong các ngân hàng bởi chính sách tín dụng được kiểm soát rất chặt, thông qua việc cho vay đầu tư với những điều kiện cao. Ngoài ra, Vietinbank có tiềm lực tài chính tốt, mọi thời điểm đều trích dự phòng rủi ro 100%.

Việc bán nợ cho VAMC thì Vietinbank đang chủ động xử lý nợ xấu và chưa bán một khoản nào cho VAMC. Còn thời gian tới sẽ xem xét và rà soát lại để cân nhắc có bán hay không, trong trường hợp chưa xử lý được ngay thì sẽ cân nhắc.

Khoản nợ của Vinashin được hoán đổi trái phiếu theo tỷ lệ thế nào?

Trong năm qua Vietinbank đã cùng với các ngân hàng thương mại hoán đổi nợ của Vinashin bằng trái phiếu của DATC. Vietinbank đã hoán đổi cho DATC một con số rất nhỏ là 386 tỷ đồng.

Vietinbank có những biện pháp nào nhằm tránh những trường hợp như vụ Huyền Như đã xảy ra?

Ngay sau khi phát hiện ra vụ Huyền Như, chúng tôi đã chủ động trình báo cho Bộ Công an vụ việc này. Ngân hàng đã có những biện pháp vô cùng mạnh mẽ, nâng cao quản trị điều hành gắn với quản trị rủi ro.

Hiện hệ thống quản trị rủi ro đang được xây dựng theo chuẩn đủ 3 vòng kiểm soát và dần đi vào ổn định. Vì thế chắc chắn những vụ việc như thế sắp tới sẽ không xảy ra nữa.

Thị phần của Vietinbank như thế nào?

Thị phần cho vay của Vietinbank ở mức 12,5%, huy động 10,5%, chuyển tiền 15%, thanh toán quốc tế 14.3%, thị phần thẻ đứng đầu.

Có thông tin PGBank sáp nhập vào CTG, thực hư thế nào?

Việc mua một ngân hàng cổ phần là vấn đề rất lớn, sẽ phải đưa ra và xin ý kiến ĐHĐCĐ. Và đến giờ phút này chúng tôi chưa thực hiện mua một tổ chức nào cả. Còn thời gian tới việc sáp nhập như thế nào sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo từ phía Nhà nước. Và nếu có thương vụ cụ thể sẽ phải xin ý kiến cổ đông.




Minh Tuấn

huongnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên