MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự trữ ngoại hối đến giữa tháng 3 tăng 30% so cuối năm 2011

12-03-2012 - 18:10 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc cũng cho biết thêm, theo tiêu chuẩn quy định của IMF thì Việt Nam có thể sẽ đạt được chuẩn của tổ chức này quy đinh.

Tại buổi họp báo của NHNN Công bố Quyết định hạ lãi suất của NHNN Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Hiện nay NHNN không được phép công bố. 

Tuy nhiên, để dễ hình dung thống đốc nói "Nếu như dự trữ ngoại hối năm 2011 là 100% thì đến thời điểm cuối năm 2011 con số này đã là 150%". Và lấy thời điểm cuối năm 2011 là 100% thì đến nay (tức tháng 3/2012) thì con số này là 130%.

Thống đốc cũng cho biết thêm với tốc độ mua vào ngoại tệ như hiện nay, theo tiêu chuẩn của IMF thì Việt Nam có thể sẽ đạt được chuẩn do tổ chức này quy định.

Tại thời điểm giữa năm 2011, theo số liệu của IMF thì dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 13,5 tỷ USD, tương đương khoảng 6 tuần nhập khẩu.

Khánh Linh 

tungns1

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên