Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) ngày 8/6 đã giảm trần lãi suất huy
động VND từ 11% xuống 9%; các lãi suất chủ chốt giảm đồng loạt 1%, với lãi suất
tái cấp vốn còn 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 9%/năm; lãi suất
cho vay qua đêm xuống 12%/năm. Tất cả có
hiệu lực từ 11/6.
Trước đó, trong phiên thảo luận trước Quốc hội ngày 7/6, thống đốc
Nguyễn Văn Bình cho biết sẽ hạ lãi suất nhằm hỗ trợ cho các doanh
nghiệp trong nước và theo xu hướng đi xuống của lạm phát.
Theo một bài báo đăng tải trên trang Financial Times (FT), động thái này cho
thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam đang quyết tâm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và khuyến khích các
ngân hàng cho doanh nghiệp vay.
Việc giảm lãi suất của SBV đến sau một loạt các chuyển biến tích cực gần đây
của kinh tế vĩ mô. Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s hôm 6/6 đã đã
nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam
lên “ổn định” từ mức “tiêu cực” trước đó với lý do Việt Nam đã thành công trong việc kiểm
soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong quý đầu năm, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4% - thấp nhất kể từ năm 2009
và SBV đã hạ mục tiêu tăng trưởng năm nay xuống còn 5,2%, so với mức 5,9% của
năm ngoái và thấp hơn mục tiêu 6 – 6,5% đưa ra trước đó. Trong vòng 3 tháng
qua, SBV đã giảm lãi suất 3 lần trong khi lạm phát chỉ còn 8,5% trong tháng 5 –
thấp nhất gần 2 năm.
Bài báo tuy nhiên cũng chỉ ra một rủi ro của việc giảm lãi suất đó là vấn đề tỷ giá, dựa trên báo cáo của công ty Chứng khoán Bản Việt gửi tới khách hàng chiều qua. Lãi suất thấp hơn sẽ làm cho tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn và người gửi tiền có thể chuyển từ VND sang đồng USD khi mà khoảng cách lãi suất giữa hai loại tiền này đã thu hẹp đáng kể.
Thành Hưng
Theo Trí Thức Trẻ/FT