MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gấp rút giải bài toán ngoại tệ

16-03-2011 - 10:09 AM | Tài chính - ngân hàng

Vấn đề quan trọng nhất trong câu chuyện giải bài toán ngoại tệ không phải mua bán USD mà chính là vấn đề nhập siêu lớn ảnh hưởng đến dự trữ.

Ngay sau những biện pháp mạnh của Ngân hàng (NH) Nhà nước và Bộ Công an, thị trường USD tự do ở các TP lớn như Hà Nội, TPHCM... lùi vào tình trạng “đóng băng”. Tuy nhiên, trong lúc người dân vẫn khó mua USD ở NH thì thị trường ngoại tệ chợ đen đang có những biểu hiện đối phó.

Mua bán ngầm

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện các cá nhân có nhu cầu mua USD vẫn có thể nhờ mối quen “thân thiết” mua giùm. Thậm chí, trong những ngày các tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ lớn “án binh bất động” giao dịch USD thì các tiệm vàng nhỏ lẻ tại TPHCM vẫn giao dịch ngầm qua điện thoại, mua bán tận nhà…

Anh Sơn, nhà ở quận Gò Vấp, cho biết việc thị trường USD chợ đen ở TPHCM ngưng hoạt động chỉ là bề nổi để đối phó với cơ quan chức năng. Vì vậy, nếu cơ quan chức năng không có các giải pháp cụ thể đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của người dân thì thị trường chợ đen sẽ tiếp tục bị biến tướng.

Một chuyên gia trong ngành NH lo ngại nếu thị trường chợ đen càng đi vào hoạt động ngầm, lén lút sẽ càng khó quản lý. “Khi đó, giá USD chợ đen sẽ được đẩy cao. Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu sẽ phải chịu giá “cắt cổ”, tỉ giá trong NH và ngoài thị trường sẽ càng chênh lệch khó lường” – vị chuyên gia này cảnh báo...

Tạo cơ chế thoáng cho ngân hàng thương mại

Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn, vấn đề mấu chốt là nhập siêu.Trên thị trường hiện nay chỉ có những nhu cầu thực tế để đi nước ngoài công tác, chữa bệnh, đi học… mới cần USD, còn mua ngoại tệ để đầu cơ trong tình hình này thì rất khó. Những giải pháp của NH Nhà nước trước mắt là hợp lý bởi cơ quan này còn có nhiệm vụ giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Để  bảo đảm nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia thì không thể để tỉ giá thấp như trước nên việc điều chỉnh tỉ giá là hoàn toàn đúng. Hiện nguồn kiều hối vẫn chảy về nước ta qua nhiều kênh...

Mới đây, Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Giàu yêu cầu các tổ chức tín dụng hoạt động về ngoại hối phải đáp ứng các nhu cầu chính đáng về USD của cá nhân. Theo đó, cá nhân khi đi du học, chữa bệnh, công tác... có thể đến NH thương mại mua USD.  Quy định là vậy nhưng hiện người dân muốn mua USD của NH (dù có lý do chính đáng) cũng không dễ.

Ngày 15-3, nhân viên một NH thương mại cổ phần ở TPHCM cho biết NH này hiện chỉ mua vào chứ không bán USD tiền mặt.  Còn chuyên viên tín dụng của một NH thương mại khá lớn cũng cho biết từ khi NH Nhà nước siết hoạt động ngoại tệ trên thị trường tự do, nguồn ngoại tệ chảy vào NH này nhiều hơn nhưng chỉ ưu tiên cho các doanh nghiệp có nhu cầu về xuất nhập khẩu...

Trước thông tin người dân khó mua USD khi thị trường tự do “đóng cửa”, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn cho rằng: Thống đốc NH Nhà nước khẳng định người dân chỉ cần có nhu cầu hợp pháp thì NH sẽ phải giải quyết bán USD tiền mặt. Nếu NH nào không giải quyết, cá nhân đó có thể phản ánh để cơ quan chức năng giải quyết. Tuy nhiên, thực tế hiện một số NH thật sự không có đủ nguồn USD để bán nên có thể họ chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân...

Theo TS Đinh Thế Hiển, trong tình hình cấp bách hiện nay nên cho phép NH thương mại áp dụng giải pháp thu phí theo đối tượng đối với các cá nhân có nhu cầu mua USD tiền mặt chính đáng. Tùy vào từng nhu cầu của người dân như đi du học, đi chữa bệnh, công tác… mà mức thu phí khi mua USD sẽ khác nhau. Mức phí này sẽ bù đắp được phần nào chênh lệch giữa giá niêm yết với giá tự do để NH không lỗ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế trong lúc chờ Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 

 Theo Thái Phương
 Người Lao Động

phuongmai

Trở lên trên