Năm 2012 qua đi với nhiều sóng gió xảy ra tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Sự việc nguyên 6 lãnh đạo của ngân hàng bị khởi tố cùng với việc phải đóng
trạng thái vàng khiến cho hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề. Kết quả là, cả năm
vừa qua ngân hàng chỉ đạt lợi nhuận xấp xỉ 1.200 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với
năm 2011 và chỉ đạt hơn 20% kế hoạch đề ra ban đầu.
Hồi cuối tháng 12, ngân hàng đã tổ chức ĐHCĐ bất thường và bầu bổ sung 4
thành viên HĐQT. Đáng chú ý, một trong số đó là cái tên Trần Mộng Hùng – nguyên
chủ tịch của ngân hàng. Sự trở lại của ông Hùng đồng nghĩa với việc gia đình
này có 3 người nằm trong HĐQT: con trai Trần Hùng Huy giữ chức chủ tịch và bố
mẹ là thành viên HĐQT.
Sự việc ấy đã rõ, nhưng ít ai biết, 3 thành viên trong HĐQT này và người nhà
đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần của ngân hàng.
Theo số liệu mới nhất do ngân hàng cung cấp, 5 người nhà ông Hùng đang nắm giữ tổng cộng 78.350.716 cổ phần, tương đương 8,36% vốn điều lệ của ACB. Trong
đó ông Trần Mộng Hùng có 16.523.854 cổ phần, tỷ lệ 1,76%; bà Đặng Thu Thủy (vợ
ông Hùng) có 10.978.656 cổ phần, chiếm 1,17%; con gái Trần Đặng Thu Thảo giữ tỷ
lệ 1,13% với 10.572.256 cổ phần; con trai
Trần Hùng Huy nắm giữ 28.772.070 cổ phần, tỷ lệ 3,07%; và con trai Trần
Minh Hoàng giữ 11.503.880 cổ phần với tỷ lệ 1,23%.
Với giá cổ phiếu đóng cửa ngày 1/2 ở mức 17.700 đồng/cp, số cổ phiếu mà ông
Hùng cùng vợ con đang nắm giữ có giá trị lên tới hơn 1.386 tỷ đồng.
Không chỉ vợ con cùng có cổ phần tại ngân hàng, các em của ông Hùng cũng
đang nắm giữ lượng không nhỏ cổ phiếu ACB. Theo số liệu mới nhất thì 6 người em bao gồm em ruột, em dâu, em
rể của ông Hùng đang nắm giữ tổng cộng 1,39% vốn điều lệ của ACB.
Như vậy, người có liên quan đến ông
Hùng và cá nhân ông đang có tổng cộng 9,75% vốn điều lệ của ngân hàng ACB.
Còn về phía họ hàng nhà bà Đặng Thu Thủy (vợ ông Hùng), các em ruột của bà
Thủy cũng nắm giữ ít nhiều cổ phiếu với tỷ lệ tổng cộng 1,74%. Hai em của bà
Thủy là ĐặngThu Hà và Đặng Thị Thu Vân cùng làm Giám đốc PGD của ngân hàng,
trong đó bà Hà có 9.444.189 cổ phần với tỷ lệ 1,01% và bà Vân có 315.908 cổ
phần với tỷ lệ 0,03%. Ông Đặng Văn Phú em trai bà Thủy có 3.191.526 cổ phần với
tỷ lệ 0,34% và một người em khác là Đặng Phú Vinh có 3.368.664 cổ phần, tỷ lệ
0,36%.
Cơ cấu cổ đông của ngân hàng ACB tại thời điểm cuối năm 2012
Như vậy, bà Đặng Thu Thủy và những
người liên quan đang nắm giữ tổng cộng 10,1% cổ phần của ngân hàng ACB.
Tóm lại, gia đình vợ chồng ông Hùng
cùng các anh chị em hai bên nội ngoại đang giữ 11,49% vốn điều lệ của ACB.
Trong ban điều hành, ông Đỗ Minh Toàn
tổng giám đốc ngân hàng cùng vợ chỉ nắm giữ tỷ lệ rất nhỏ là 0,02%
Trong số 4 cựu thành viên HĐQT của ACB đã từ nhiệm và bị khởi tố là ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân
Hải và Trịnh Kim Quang thì ông Trần Xuân Giá và người nhà không có cổ
phần nào tại ngân hàng.
Ông Lê Vũ Kỳ có 1.304.002 cổ
phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ, vợ ông Kỳ là bà Nguyễn Lê Mai Thi có 0,01% với
96.794 cổ phần, con gái Lê Nguyệt Ánh có 2.484.094 cổ phần với tỷ lệ 0,26% và
con trai Lê Duy Khương với 624.258 cổ phần, tỷ lệ 0,27%. Tổng cộng gia đình ông
Lê Vũ Kỳ đang giữ tỷ lệ 0,68% vốn điều lệ của ACB.
Ông Trịnh Kim Quang và vợ cùng
nhau nắm giữ 0,16% vốn điều lệ ACB với hơn 1,5 triệu cổ phần.
Ông Lý Xuân Hải giữ 588.863 cổ
phần của ngân hàng với 0,06% vốn điều lệ. Người nhà ông Hải không nắm giữ chút
cổ phần nào của ngân hàng.
Ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó
chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng và cũng đã bị khởi tố, bắt giam hồi tháng
8 năm ngoái cũng là cổ đông khá lớn của ngân hàng tính tới thời điểm cuối năm
2011. Tuy nhiên, cá nhân ông Kiên có cổ phần dưới 5% nên không thuộc dạng phải
công bố thông tin về tình hình giao dịch cổ phiếu năm qua. Theo dữ liệu cũ thì
tính đến thời điểm cuối năm 2011, ông Kiên và vợ Đặng Ngọc Lan cùng nhau giữ
7,86% cổ phần của ACB.
Nguyễn
Hằng