Tỷ giá liên ngân hàng giữa đô la Mỹ và tiền đồng ngày 20-4
là 20.728 đồng, tức giá bán cao nhất mà các ngân hàng có thể niêm yết là 21.349
đồng.
Từ sau đợt phá giá tiền đồng vào tháng 2, giá bán đô la Mỹ
của ngân hàng luôn kịch trần và có thời điểm người mua phải đóng thêm tiền nếu
muốn mua đô la Mỹ trong ngân hàng. Tuy nhiên, hôm 20-4, hầu hết các ngân hàng
đều niêm yết giá bán đô la Mỹ thấp hơn giá trần, ở mức 20.915 đồng mua vào và
20.935 đồng bán ra.
Cũng trong chiều 20-4, giá mua và bán đô la trên thị trường
tự do ở mức 20.915 - 20.935 đồng. Một người môi giới ngoại tệ tự do tại TPHCM
cho biết giá trong và ngoài ngân hàng đã bằng nhau nên ít có giao dịch mua bán.
“Người ta chỉ đem bán cho ngân hàng vì giá bằng nhau, mà có bán tôi cũng chưa
dám mua vì thời điểm này rủi ro lắm”, ông nói.
Theo nhiều ngân hàng, nguồn cung ngoại tệ của ngân hàng thời
điểm này đang khá dồi dào, đủ sức đáp ứng cho các nhu cầu vì thế giá đô la Mỹ
trong ngân hàng đã giảm thấp hơn giá trần cho phép. Do vậy, các ngân hàng như
Eximbank, Đông Á, Việt Á đã thông báo rộng rãi cho khách hàng là sẽ đáp ứng nhu
cầu ngoại tệ cho khách hàng cá nhân theo đúng giá niêm yết.
Cán bộ phòng nguồn vốn của một ngân hàng quốc doanh cho biết
thanh khoản ngoại tệ trong ngân hàng hiện nay đang rất tốt do nhiều doanh
nghiệp đã bán ngoại tệ lại cho ngân hàng. Hiện tại, cũng đã có cá nhân bán đô
la lại cho ngân hàng, vị này cho biết.
Ông cho biết nhu cầu mua ngoại tệ có tăng lên do những doanh
nghiệp trước đây không mua đô la được phải vay ngoại tệ để thanh toán hợp đồng,
nay đã nhanh chóng mua lại đô la để thanh toán. “Tuy nhiên, do nguồn cung cao
hơn cầu nên giá bán đô la của các ngân hàng đã giảm”, vị này nói.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh TPHCM, nói mặc dù chưa có số liệu chính thức nhưng theo phản ánh từ phía
các ngân hàng trên địa bàn thì hiện nay cả doanh nghiệp lẫn cá nhân đều bán
ngoại tệ cho ngân hàng, không còn tình trạng găm giữ như trước đây, giúp tăng
nguồn cung đô la Mỹ của các ngân hàng. Do vậy, nhiều ngân hàng đã mạnh dạn đáp
ứng nhu cầu ngoại tệ mặt cho cá nhân với giá bằng giá niêm yết, ông Minh nói.
Theo Thủy Triều
Thời báo Kinh tế Sài Gòn
ngocdiep