MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá USD bất ngờ tăng vọt lên 22.540 đồng

23-11-2015 - 17:15 PM | Tài chính - ngân hàng

Tỷ giá lại có thêm một đợt sóng tăng giá vào cuối buổi chiều nay 23/11. Hiện giá bán ra tại các ngân hàng đang dao động quanh mức 22.530-22.540 đồng, vượt xa mức giá 22.475 VND mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết.

Bất ngờ chiều nay, hàng loạt ngân hàng nâng mạnh giá USD từ 10-30 đồng so với buổi sáng. Cụ thể, Vietcombank tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng, hiện đang mua bán USD ở mức 22.450-22.530 đồng.

Trong khi đó, Vietinbank cũng tăng 30 đồng chiều mua vào, lên 22.470 đồng và tăng 15 đồng chiều bán ra, lên 22.525 đồng so với sáng nay.

BIDV cũng đã điều chỉnh tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua bán lên 22.460 -22.530 đồng.

Ngân hàng ACB và Eximbank đang niêm yết ở mức 22.450-22.540 đồng, cùng tăng 10 đồng giá mua và 30 đồng giá bán so với lúc mở cửa giao dịch sáng nay trong khi đó DongABank mạnh tay hơn khi điều chỉnh tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua bán, hiện đang giao dịch tại 22.470-22.540 đồng.

Tỷ giá tại ngân hàng Techcombank lúc này đang là 22.440-22.540 đồng, tăng 40 đồng chiều mua vào và tăng 30 đồng chiều bán ra.

Như vậy sau khi có chiều hướng bình lặng vào cuối tuần qua, tỷ giá lại tiếp tục có thêm một đợt sóng tăng giá vào cuối buổi chiều nay. Hiện giá bán ra tại các ngân hàng đang dao động quanh mức 22.530-22.540 đồng, vượt xa mức giá 22.475 VND mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô quý III/2015, Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng cần thiết lập một cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt và hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy việc tiếp tục cam kết cứng không điều chỉnh tỷ giá đến đầu năm 2016 đã không định hướng được những kỳ vọng của thị trường sau sự kiện đồng CNY phá giá ngày 11/8.

VEPR lưu ý về nguy cơ sau khi đàm phán TPP hoàn tất và nhiều khả năng sẽ được các nước thành viên thông qua chính thức, dòng vốn nóng có thể tăng mạnh vào thị trường nội địa và gây áp lực tăng lên tiền đồng và thu hẹp sản xuất xuấ khẩu trong thời gian tới.

Viện nghiên cứu này cũng chỉ ra Việt Nam đang nằm ở vị thế trái ngược với các thị trường mới nổi khác trong khu vực vốn đang đối mặt với dòng vốn nóng rút ra. Do nền tảng vĩ mô kém, Việt Nam hầu như đã đứng ngoài dòng vốn nóng quy mô lớn chảy vào của các quốc gia trong khu vực giai đoạn 2010-2013. Giá tài sản ở Việt Nam ít tăng giá giai đoạn sau giai đoạn khủng hoảng, do đó có thể trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư ngắn hạn nước ngoài.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên