MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng có thể về 1.000 USD/ounce

28-06-2013 - 10:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Các chuyên gia cho rằng vàng đang bước vào thời kỳ đen tối kéo dài.

Giá vàng đang giao dịch quanh vùng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây và bước vào thị trường giá xuống trong dài hạn. Nhà đầu tư nên nhìn nhận vào điều này để thoát khỏi trạng thái trên thị trường kim loại quý. Đó là ý kiến của các chuyên gia khi trao đổi với hãng tin CNBC.

Theo ông Dennis Gartman, nhà đầu tư lừng danh đồng thời là chủ của tạp chí phân tích tài chính  The Gartman Letter thì đây là chuỗi ngày khó khăn kéo dài của thị trường. “Nếu anh mua vàng hôm nay, đừng kỳ vọng nó sẽ tăng giá vào ngày mai. Nếu anh sở hữu nhiều vàng và chờ giá lên thì đó là điều rất mong manh”, ông Gartman nói.

Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm liên tục suốt từ đầu tuần trước tới nay, hiện đã để tuột mốc 1.200 USD/ounce. Giá đã mất tổng cộng 28% kể từ đầu quý 2 tới nay và đang hướng tới quý mất mát nhiều nhất kể từ năm 1968.

Yoni Jacobs, giám đốc chiến lược của quỹ đầu tư chứng khoán Chart Prophet Capital thì cho rằng, giá vàng nếu chọc thủng mức 1.200 USD/ounce – là hỗ trợ quan trọng và sát với mức giá chi phí sản xuất, thì kim loại quý này sẽ có nguy cơ rơi về 1.000 USD/ounce. Và nếu điều này xảy ra, theo tác giả của cuốn sách Bong bóng vàng, thì đó là sự sụp đổ của thị trường.

Ông Jacobs cho biết thêm, lạm phát toàn cầu sẽ là nhân tố kéo dài sự suy yếu của thị trường vàng. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với sự suy yếu cũng làm giảm giá trị của kim loại quý.

“Sự hoảng loạn trên thị trường vàng thời điểm này khiến một số nhà phân tích cho rằng vàng sẽ chẳng bao giờ trở lại thời kì thăng hoa như 2 năm trước”, ông nói.

Phản ánh về xu hướng đi xuống của giá vàng, các nhà phân tích đến từ Societe Generale tuần trước vừa hạ dự báo giá kim loại quý này từ 1.375 USD xuống còn 1.200 USD/ounce vào cuối năm nay, kèm theo những quan ngại về việc bán tháo của nhà đầu tư từ trung tuần tháng 4 và triển vọng Fed rút gói kích thích kinh tế.

Ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sỹ trong khi đó dự báo giá vàng trong vòng 12 tháng tới chỉ còn 1.050 USD/ounce, thay vì 1.750 USD đưa ra trước đây và cảnh báo vàng đang ẩn chứa đầy rủi ro vì không còn vai trò chống lại lạm phát.

Về nhu cầu vàng vật chất, các nhà phân tích cũng bày tỏ lo ngại khi cầu của Trung Quốc và Ấn Độ không còn cao như trước. Thêm nữa, dù nhu cầu có hồi phục đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những thiệt hại của thị trường do làn sóng bán tháo ồ ạt của giới đầu tư.

Ngọc Toàn

hangnt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên