Anh Nghĩa, nhà ở Mỹ Đình (Hà Nội), cần vay để mua ô
tô, anh hỏi vay một số ngân hàng thì được chào lãi suất không như kỳ
vọng. Anh kể, tại ACB, nhân viên cho biết lãi vay mua ô tô chỉ khoảng
14% một năm, nhưng tính lãi dựa trên số tiền gốc. Còn một số ngân hàng
khác, mức này cao hơn khoảng 3 - 6%, nhưng lại tính lãi trên dư nợ giảm
dần. Do đó, khách hàng này đang phân vân không biết nên vay kiểu nào, ở
đâu, vì thực tế, lãi suất có giảm hơn so với trước, nhưng vẫn khá cao
trong bối cảnh hiện tại.
Theo cán bộ tín dụng nhiều nhà băng, mặt bằng lãi vay
tiêu dùng giảm phổ biến khoảng 2 - 4% so với trước. Tại một chi nhánh
BIDV ở Hà Nội, cán bộ tín dụng cho biết, lãi vay mua ô tô đang là 19%
một năm, tính theo phương pháp dư nợ giảm dần. 3 năm là kỳ hạn cho vay
mua ô tô nội địa, 5 năm áp dụng với hàng nhập khẩu. Anh này cho biết,
vay tiêu dùng dễ hơn so với những tháng cuối năm 2011, đầu năm 2012.
Chị Quỳnh, nhân viên tín dụng Ngân hàng Á Châu cũng
thông tin, nhà băng này đang có 2 hình thức cho vay tiêu dùng để khách
hàng chọn lựa. Hình thức thứ nhất, lãi suất cho vay phổ biến từ 17,5%
đến 20% một năm, đã giảm 2-5% so với trước. Khách vay vốn được trả nợ
theo phương pháp dư nợ giảm dần, nghĩa là trả được bao nhiêu, ngân hàng
sẽ tính lãi trên số tiền còn lại.
"3 tháng một lần, ngân hàng điều chỉnh lãi suất theo
thị trường. Xu hướng bây giờ là giảm, do đó, vay kiểu này xem ra lợi
hơn", chị Quỳnh tư vấn. Hình thức thứ hai, khách được vay với lãi suất
tương đối thấp, có khi chỉ 13,5 - 14,5% một năm, nhưng lãi suất được
tính dựa trên số gốc ban đầu. Đây là kiểu cho vay add-on mà ngân hàng
thường áp dụng, nhưng khách cần cân nhắc theo nhu cầu, khả năng trả nợ.
Cùng với mở cửa vay tiêu dùng, một số ngân hàng bắt
đầu cho vay tín chấp trở lại với mức lãi suất tương đương với vay tiêu
dùng. Cán bộ tín dụng một ngân hàng trên phố Xã Đàn cho biết, lãi suất
vay tín chấp tại nhà băng này đang phổ biến từ 17,5% một năm. Số tiền
giải ngân tối đa tương đương với 10 tháng thu nhập của khách hàng. Tuy
nhiên, gói vay này chỉ áp dụng với những người có thu nhập hàng tháng từ
6 triệu đồng trở lên và đang làm việc tại công ty hoạt động từ 2 năm,
có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.
Nhiều ngân hàng thừa nhận, lãi suất đã giảm, cơ chế
cho vay thoáng hơn do bất động sản, tiêu dùng đã bị loại ra khỏi nhóm
đối tượng không khuyến khích, nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng không
được cải thiện nhiều so với những tháng đầu năm.
Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội cho biết,
đơn vị này đã giảm lãi suất so với trước khoảng 5%, nhưng lượng khách
đến vay vẫn không nhiều lên. Ngay cả khi ngân hàng không đòi hỏi tài sản
thế chấp, mà cho vay theo kiểu tín chấp, lượng khách hàng vẫn không
nhích lên nhiều. Theo ông, lãi suất hiện nay vẫn chưa thực sự thấp đến
mức người dân có thể sẵn lòng vay vốn. Bản thân các nhà băng cũng muốn
bán được sản phẩm (cho vay ra), nên rất nhiều lần hạ lãi suất, song
người dân vẫn không vay, dù bình thường, gói cho vay tiêu dùng khá hút
khách.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám
đốc ACB nhận định, không nên lấy mức lãi suất trước kia để làm thước đo
cho hiện nay, mà phải lấy sức mua của người dân cũng như tình hình lạm
phát. Hầu hết ngân hàng không đẩy cao tín dụng được là do sức mua của
người dân vẫn còn yếu, không có nhu cầu vay và chỉ số bán lẻ cực thấp,
ông nói. Bản thân các doanh nghiệp cũng vẫn có hàng tồn kho, nhiều đơn
vị phải đóng cửa, khiến cho người lao động nghỉ việc, không có lương nên
không có cơ sở để đi vay, ông Toại nói.
Theo Tuệ Minh
Vnexpress