MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao dịch tại sàn vàng giảm 400 lần

01-01-2010 - 14:49 PM | Tài chính - ngân hàng

Một số sàn cũng đã thông báo thời gian đóng cửa và gửi email thông báo cho khách hàng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đóng cửa tất cả các sàn vàng, hiện giao dịch tại các sàn vàng xuống thấp kỷ lục.

Đến cuối ngày 31/12, tại sàn vàng SJC - Eximbank giảm đến mức kỉ lục 400 lần so với trước, chỉ còn 1.500 lượng.

Tại sàn vàng Sài Gòn (Ngân hàng ACB) khối lượng giao dịch chỉ còn 8.000 lượng, trong khi bình thường trung bình là 500.000 lượng/ngày.

Hiện tại trên các sàn vàng chỉ còn người kinh doanh nhỏ, giao dịch chỉ phổ hiến vài chục lượng, trong khi trước kia thấp nhất cũng cả trăm lượng/lệnh.

Một số sàn cũng đã thông báo thời gian đóng cửa và gửi email thông báo cho khách hàng.

Thời gian vừa qua, trong cả nước có 20 sàn vàng với khoảng 20.000 tài khoản hoạt động trong tình trạng lộn xộn, mất ổn định, mang nặng yếu tố đầu cơ.

Trong buổi trả lời chất vất trước Quốc hội kỳ họp hôm 3/12/2009, Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Giàu đã thừa nhận, sàn vàng đang là một kẽ hở của pháp luật. Sàn vàng thành lập và hoạt động trong khi chưa có văn bản nào điều chỉnh. Ngay cả sàn vàng của các Ngân hàng cũng chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Hồi cuối tháng 12/2009, Thủ tướng chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về quản lý Nhà nước đối với hoạt động vàng tại văn bản số 369/TB-VPCP. Theo đó, công việc kinh doanh trên những sàn vàng bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.

Theo L.H

Bee.net

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên