Giới hạn lãi suất cho vay nâng lên 200%, các chuyên gia nói gì?
Giới hạn lãi suất cho vay có thể sẽ được nâng lên 200% so với lãi suất cơ bản. Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia xoay quanh đề xuất này.
- 30-12-2014Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2015 là 5%/năm
- 16-12-2014Giảm lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu
- 13-12-2014Lãi suất cho vay trung, dài hạn khó giảm sâu
- 08-12-2014LienVietPostBank ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 6,5%/năm
- 29-10-2014Điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và cho vay – liệu có trễ?
- 29-10-2014"Cần giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn để kích thích doanh nghiệp"
- 27-10-2014NHNN hướng dẫn về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở
-
Nếu xử lý không khéo, đẩy phần thiệt cho khách hàng thì nguy cơ người dân quay lưng với NH là rất cao
-
Hiện chưa có các quy định cụ thể về quản lý đồng tiền kỹ thuật số, xem đây là một loại tài sản nên không ít đối tượng lợi dụng kẽ hở để rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài
Luật dân sự hiện hành quy định, lãi suất cho vay không được vượt quá mức 150% so với lãi suất cơ bản.
Tuy nhiên, theo Luật sư Trương Thanh Đức - người từng phụ trách bộ phận pháp lý của một số ngân hàng, trên thực tế, lãi suất cho vay tín chấp của các ngân hàng, công ty tài chính có thể lên tới 50%/năm, nghĩa là gấp 550% so với lãi suất cơ bản hiện hành. Do đó, ông Đức cho rằng, dù có đề xuất nâng giới hạn lên 200% vẫn chưa bao quát hết thực tế.
Theo đề xuất mới, lãi suất cho vay vượt quá mức 200% so với lãi suất cơ bản sẽ bị coi là vô hiệu. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long nhận định việc nâng giới hạn lên 200% từ mức 150% này nhằm khắc phục kẽ hở lách luật cho vay nặng lãi trước đây. Tuy nhiên, mức giới hạn này sẽ còn tiếp tục được cân nhắc.
Theo các chuyên gia, nếu giới hạn quá chặt chẽ có thể sẽ không khả thi với thực tế cho vay tín chấp hiện nay.
Dự thảo này sẽ lấy ý kiến của các tổ chức tín dụng và người dân đến hết ngày 5/4/2015.
Theo Nguyễn Hải